04/02/2013 22:29 GMT+7

Bán, cầm cố hàng chục tàu, xe chiếm đoạt 44 tỉ đồng

MINH QUANG
MINH QUANG

TTO - Viện KSND tối cao vừa ban hành cáo trạng vụ án “lạm dụng tín nhiệm tài sản” liên quan đến Công ty cho thuê tài chính 2 - ALC II, thuộc Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam, truy tố hai bị can.

Theo đó, Nguyễn Phước Chánh (43 tuổi, trú tại TP.HCM), nguyên giám đốc Công ty TNHH thương mại vận tải Dương Hoàng Thịnh và công ty TNHH vận tải Long Thịnh (trụ sở đều ở TP.HCM) và Nguyễn Hữu Mãng (trú tại quận 6, TP.HCM), nguyên giám đốc Công ty TNHH thương mại dịch vụ vận tải Phương Thảo bị truy tố với tội danh “lạm dụng tín nhiệm tài sản".

Viện KSND tối cao cáo buộc hai bị can đã chiếm đoạt gần 44 tỉ đồng của Công ty ALC II thông qua việc ký kết các hợp đồng thuê tài chính.

Trong vụ án này, viện KSND tối cao xác định một số cá nhân như Vũ Quốc Hảo, nguyên tổng giám đốc ALC II, Nguyễn Văn Tài, phó tổng giám đốc (đều là bị can trong vụ án khác xảy ra tại ALC II) và một số cán bộ được giao theo dõi các hợp đồng đã ký với Công ty Dương Hoàng Thịnh, Công ty Long Thịnh và Công ty Phương Thảo chưa có dấu hiệu phạm tội để xử lý hình sự.

MINH QUANG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên