04/03/2010 20:21 GMT+7

Bãi rác khổng lồ ở Đại Tây Dương

Đ.K.L. (Theo National Geography)
Đ.K.L. (Theo National Geography)

TTO - Tháng 7-2009, các nhà khoa học đã sửng sốt khi phát hiện một bãi rác có diện tích khoảng 696.621 km2 ở Thái Bình Dương. Và nay các nhà khoa học lại phát hiện thêm một bãi rác khổng lồ khác ở Đại Tây Dương.

DZYD9dBv.jpgPhóng to
Bãi rác khổng lồ ở Đại Tây Dương

Tại đây các nhà khoa học đã tìm thấy hàng tỷ đồ phế thải bằng nhựa.

Kara Lavender Law, một nhà khoa học nghiên cứu đại dương tại Massachusetss, nói: “Nhiều người đã nghe nói về bãi rác ở Thái Bình Dương. Nhưng ít ai biết về bãi rác này”.

Những bãi rác này do các dòng chảy đưa đến những bãi biển nhất định. Các nhà khoa học nhận định 70% của những bãi rác này đã tan thành những mảnh nhỏ và đây mới chính là điều nguy hại đối với hệ sinh thái.

Cái đồng sự của Law đã dùng dưới siêu nhỏ để thu gom những mảnh nhựa cực nhỏ đang lơ lửng trong long đại dương và họ tìm thấy khoảng 250.000 mảnh/km2 tại bãi rác Đại Tây Dương và 750.000 mảnh/km tại bãi rác Thái Bình Dương.

Rất nhiều cá hay chim đã ăn những mảnh nhựa này do lầm tưởng là con mồi và chúng đã chết.

Đ.K.L. (Theo National Geography)
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên