24/11/2006 19:17 GMT+7

Bài hát Việt 2006: Mừng và lo

Theo Thể thao và Văn hóa
Theo Thể thao và Văn hóa

Sau gần 2 năm kiên trì thực hiện, chương mình Bài hát Việt ngày càng khởi sắc và thu hút sự quan tâm theo dõi của đông đảo khán giả, không ít ca khúc của chương trình đã đi vào đời sống âm nhạc. Tuy nhiên, bên cạnh sự phấn khởi, Bài hát Việt vẫn còn canh cánh một nỗi lo...

rQBRD4JL.jpgPhóng to
Năm 2006 chưa thấy xuất hiện một ca khúc nào "có tầm", ít lắm cũng như Bà tôi hoặc Giọt sương bay lên của năm 2005 - thành công của Nguyễn Vĩnh Tiến - Ngọc Khuê
Sau gần 2 năm kiên trì thực hiện, chương mình Bài hát Việt ngày càng khởi sắc và thu hút sự quan tâm theo dõi của đông đảo khán giả, không ít ca khúc của chương trình đã đi vào đời sống âm nhạc. Tuy nhiên, bên cạnh sự phấn khởi, Bài hát Việt vẫn còn canh cánh một nỗi lo...

Những rào cản

BHV, một chương trình cổ vũ cho những tìm tòi mới lạ trong bút pháp và ngôn ngữ âm nhạc của ca khúc đại chúng, với mục đích đem lại một làn gió mới cho đời sống âm nhạc, chương trình đã kiên trì bước sang năm thứ hai.

Tuy nhiên, BHV diễn ra trong bối cảnh khá đặc biệt. Một bộ phận công chúng rất quen với những thẩm mỹ cũ, với những ca khúc vượt thời gian có tuổi trên dưới nửa thế kỷ, một bộ phận khác lại thích những ca khúc thị trường dễ dãi. Các thế hệ nhạc sĩ đàn anh gần như đã chững lại, không có những mới mẻ trong ca khúc của mình. Sân chơi BHV chủ yếu là tiếng nói của những nhạc sĩ trẻ chưa thành danh.

Vì vậy, những ca khúc từ chương trình BHV không phải dễ chinh phục giới nhạc sĩ, ca sĩ và dễ dàng được công chúng đón nhận. Việc không cho phép những ca khúc đã sản xuất băng đĩa tham gia cũng hạn chế một phần lớn cho chương trình:

Sự khan hiếm ca khúc hay và ca khúc có sức lan tỏa trong đời sống âm nhạc. Tất cả những điều trên là rào cản của BHV 2005 trên con đường chinh phục giới âm nhạc và công chúng. Nhưng...

Đã tìm thấy bóng dáng thế hệ nhạc sĩ mới

Những ca khúc được chọn làm băng đĩa, đa số tự nó đã mang sẵn thuộc tính hướng đến đông đảo công chúng. Việc cho phép những ca khúc đã sản xuất băng đĩa tham gia là con đường "mở" làm cho nguồn bài của chương trình thêm phong phú và để những ca khúc BHV có điều kiện được đông đảo công chúng biết đến.

Những ca khúc đoạt Giải bài hát tháng của Hội đồng thẩm định, đa số là những ca khúc nằm trong dự án sản xuất album trước hoặc sau cuộc thi: Chỉ một mình anh (album của Phương Anh), Thềm nhà có hoa (album của Hải Yến), Chuông gió (album của Thu Minh), Đám cưới chuột (album của Gạt Tàn Đầy)...

Nếu mỗi thế hệ nhạc sĩ như: Phó Đức Phương, Trần Tiến, Dương Thụ, Nguyễn Cường, hoặc Nguyễn Ngọc Thiện, Nguyễn Đức Trung, Từ Huy, Vi Nhật Tảo, Nguyễn Văn Hiên, Vũ Hoàng; hoặc Lê Quốc Thắng, Trần Minh Phi, Minh Châu... mỗi thế hệ gắn liền với một giai đoạn lịch sử của xã hội và đã vẽ nên một phần diện mạo của ca khúc Việt, thì giờ đây BHV đã làm phát lộ một thế hệ nhạc sĩ mới với những ca khúc có cá tính, đã đoạt giải thưởng hoặc được đánh giá cao như: Giáng Son, Nguyễn Vĩnh Tiến, Lưu Hương Giang, Thanh Tâm, Văn Phong, Hồ Hoài Anh, Lê Võ Tuân, Nguyễn Duy Hùng, Hồng Kiên, Trung Đông, Tăng Nhật Tuệ...

Đa số họ còn rất trẻ, có kiến thức âm nhạc vững vàng, và đặc biệt trong số họ rất nhiều người vừa sáng tác ca khúc, vừa phối khí, vừa là nhạc công của ban nhạc. Đó là một lớp nhạc sĩ khá toàn diện mà những thế hệ nhạc sĩ trước không có được và có lẽ đó cũng là điều đáng nói nhất của chương trình BHV và là điều phấn khởi cho làng âm nhạc đại chúng. Những ca khúc của họ đã thật sự...

...Lan tỏa trong đời sống âm nhạc

Nếu năm 2005, những ca khúc BHV chưa được lan tỏa rộng rãi trong đời sống âm nhạc, thì năm 2006 với những live show đông kín khán giả ở Nhà hát Hòa Bình hoặc Cung Văn hóa Hữu nghị Việt - Xô là biểu hiện cho sức thu hút khán giả mạnh mẽ của BHV mà trực tiếp là các ca khúc của chương trình.

Có lẽ do khán giả phần nào đã "quen" với cách nghe những bài hát "lạ" và các ca khúc đa dạng, có chiều hướng gần gũi với "gu" thưởng thức của công chúng hơn, nên rất nhiều ca khúc đã trở thành bài hát "đinh" của các album.

Trong cuộc thi Ngôi sao Tiếng hát truyền hình có đêm năm thí sinh thi thể loại nhạc nhẹ thì có đến bốn người chọn bài từ chương trình BHV. Hai ca khúc rất "thị trường", nhưng "trong sáng lành mạnh" hơn: Cơn mưa tình yêuThiên đường gọi tên (Mạnh Quân) sau chương trình BHV rất nhiều người hỏi "mua" để làm album...

Trong những trường hợp nêu trên có rất nhiều ca khúc đã đoạt giải Hội đồng thẩm định như: Giấc mơ trưa (Giáng Son - Nguyễn Vĩnh Tiến), Giấc mơ mang tên mình (Văn Phong), Thềm nhà có hoa (Thanh Tâm), Thu tình yêu (Lưu Thiên Hương), Chuông gió (Võ Thiện Thanh)... điều đó cho thấy sự "dung hòa" giữa yếu tố nghệ thuật và công chúng đã phần nào có kết quả. Ca khúc BHV đã thực sự đóng góp một cách tích cực vào đời sống âm nhạc hiện nay. Tuy nhiên...

... Vẫn còn đó nỗi lo

BHV năm 2006 có những khởi sắc và có tác dụng đáng kể đối với thực tiễn đời sống âm nhạc hiện nay.

Tuy nhiên, những người thực hiện chương trình vẫn còn một nỗi lo khác. Đã gần hết năm 2006, nhưng chưa thấy xuất hiện một ca khúc nào "có tầm", ít lắm cũng như Bà tôi hoặc Giọt sương bay lên của năm 2005. Dẫu biết rằng không phải lúc nào cũng có thể xuất hiện những tác phẩm "đỉnh" cho dù đối với những thiên tài. Tuy vậy đối với một cuộc thi, những người thực hiện chương trình và cả công chúng lúc nào cũng muốn có một kết thúc với "coda" huy hoàng, điều này cũng là "thử thách" cho thế hệ nhạc sĩ mới xuất hiện và được nhiều kỳ vọng.

Trong hai chương trình còn lại của BHV, có ca khúc nào sẽ là "vị cứu tinh" để những mừng vui được trọn vẹn?

Theo Thể thao và Văn hóa
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên