25/04/2015 22:28 GMT+7

Bài ca thống nhất mừng 40 năm thống nhất đất nước

Q.N.
Q.N.

TTO - Chương trình nghệ thuật Bài ca thống nhất tại Nhà hát TP.HCM được dàn dựng công phu, đặc sắc với sự tham gia của nhiều nghệ sĩ nổi tiếng.

Hợp ca nam nữ trình diễn tiết mục Tiến về Sài Gòn trong chương trình “Bài ca thống nhất” tại Nhà hát TP.HCM tối 25-4 - Ảnh: Quang Định
Hợp ca nam nữ trình diễn tiết mục Tiến về Sài Gòn trong chương trình “Bài ca thống nhất” tại Nhà hát TP.HCM tối 25-4 - Ảnh: Quang Định

Chào mừng kỷ niệm 40 năm ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30-4-1975 - 30-4-2015), tối 25-4, Thành ủy TP.HCM và báo Nhân Dân phối hợp tổ chức chương trình nghệ thuật Bài ca thống nhất tại Nhà hát TP.HCM.

Chương trình được dàn dựng công phu, đặc sắc với sự tham gia của nhiều nghệ sĩ nổi tiếng: NSND Thu Hiền, NSƯT Công Lý, NSƯT Thanh Thúy, Cẩm Vân, Anh Thơ, Đăng Dương, Tuấn Phương, Tiến Hưng, Minh Hiền, Trang Phạm… nhằm tôn vinh, ngợi ca chiến dịch Hồ Chí Minh lịch sử đã giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước; đồng thời tưởng nhớ, bày tỏ lòng biết ơn vô hạn đối với công lao của chủ tịch Hồ Chí Minh, Đảng cộng sản Việt Nam cùng sự hi sinh, đóng góp to lớn của các lực lượng vũ trang nhân dân và các anh hùng liệt sĩ đã ngã xuống vì độc lập, tự do của đất nước.

Khán giả đã được thưởng thức lại rất nhiều khúc ca đẹp, hùng tráng của dân tộc trong thời kỳ kháng chiến, giành độc lập dân tộc như: Giải phóng miền Nam (Lưu Hữu Phước), Chiếc gậy Trường Sơn (Phạm Tuyên), Cô gái mở đường (Xuân Giao), Những bông hoa trên tuyến lửa (thơ: Đỗ Trung Quân, nhạc: Nguyễn Cửu Dũng), liên khúc Chào anh giải phóng quân - Chào mùa xuân đại thắng (Đỗ Hoàng Dũng - Hoàng Vân), Cô gái Sài Gòn đi tải đạn (Lư Nhất Vũ), Người chiến sĩ ấy (Hoàng Vân), Xuân chiến khu (Xuân Hồng), Miền xa thẳm (Đức Trịnh), Lời ru cọ non (thơ: Kim Châu, nhạc: Hữu Ước) – Minh Hiền, Bài ca không quên (Phạm Minh Tuấn), liên khúc Tiến về Sài Gòn (Lưu Hữu Phước), Bài ca thống nhất (Võ Văn Di) và Đất nước trọn niềm vui (Hoàng Hà) ở phần I – Giải phóng.

Trong khi đó, phần II của chương trình ngợi ca những thay đổi và phát triển của Sài Gòn - TP.HCM hôm nay.

Dưới sự lãnh đạo của Thành ủy, HĐND, UBND TP.HCM, 40 mùa xuân qua, thành phố đã phát triển vượt bậc, giữ vai trò đầu tàu của nền kinh tế Việt Nam.

Hiện TP.HCM chiếm 21,3% tổng sản phẩm (GDP) và nộp 30% tổng thu ngân sách của cả nước. Các lĩnh vực giáo dục, truyền thông, thể thao, giải trí, TP.HCM đều giữ vai trò quan trọng, đồng thời cũng là trung tâm kinh tế, văn hóa, giáo dục của Việt Nam.

Và khán giả đã hân hoan khi được nghe lại các khúc hát ca ngợi Sài Gòn - TP.HCM như: Mùa xuân trên thành phố Hồ Chí Minh (Xuân Hồng), Thành phố tình yêu (Thanh Trúc), liên khúc Tiếng hát từ thành phố mang tên Người (thơ: Đăng Chung, nhạc: Cao Việt Bắc) và Như có Bác Hồ trong ngày vui đại thắng (Phạm Tuyên).

Chương trình khép lại trong không khí thân tình, ấm áp khi các lãnh đạo và khán giả cùng hòa theo tiết mục kết.

Bà Nguyễn Thị Quyết Tâm, đại diện lãnh đạo TP, cũng đã lên sân khấu tặng hoa cảm ơn NSND Trần Bình (tổng đạo diễn chương trình), các nghệ sĩ của Nhà hát nghệ thuật đương đại Việt Nam và các ca sĩ tham gia trình diễn trong Bài ca thống nhất.

Bí thư Thành ủy TP.HCM Lê Thanh Hải (giữa) và ông Thuận Hữu (thứ 5 từ phải qua) - Tổng biên tập báo Nhân Dân tặng quà cho các mẹ VN Anh hùng, gia đình chính sách và các thương bệnh binh trong chương trình “Bài ca thống nhất” tại Nhà hát TP.HCM tối 25-4 - Ảnh: Quang Định
Bí thư Thành ủy TP.HCM Lê Thanh Hải (giữa) và ông Thuận Hữu (thứ 5 từ phải qua) - Tổng biên tập báo Nhân Dân tặng quà cho các mẹ VN Anh hùng, gia đình chính sách và các thương bệnh binh trong chương trình “Bài ca thống nhất” tại Nhà hát TP.HCM tối 25-4 - Ảnh: Quang Định
Hợp ca nam nữ trình diễn tiết mục Giải phóng miền Nam trong chương trình “Bài ca thống nhất” tại Nhà hát TP.HCM tối 25-4 - Ảnh: Quang Định
Hợp ca nam nữ trình diễn tiết mục Giải phóng miền Nam trong chương trình “Bài ca thống nhất” tại Nhà hát TP.HCM tối 25-4 - Ảnh: Quang Định
NSUT Quang Lý trình diễn ca khúc Chiếc gậy Trường Sơn trong chương trình “Bài ca thống nhất” tại Nhà hát TP.HCM tối 25-4 - Ảnh: Quang Định
NSUT Quang Lý trình diễn ca khúc Chiếc gậy Trường Sơn trong chương trình “Bài ca thống nhất” tại Nhà hát TP.HCM tối 25-4 - Ảnh: Quang Định
NSUT Thanh Thúy trình diễn liên khúc Những bông hoa trên tuyến lửa, Chào anh giải phóng quân chào mùa xuân đại thắng trong chương trình “Bài ca thống nhất” tại Nhà hát TP.HCM tối 25-4 - Ảnh: Quang Định
NSUT Thanh Thúy trình diễn liên khúc Những bông hoa trên tuyến lửa, Chào anh giải phóng quân chào mùa xuân đại thắng trong chương trình “Bài ca thống nhất” tại Nhà hát TP.HCM tối 25-4 - Ảnh: Quang Định
Ca sĩ Đăng Dương trình diễn ca khúc Đất nước trọn niềm vui trong chương trình “Bài ca thống nhất” tại Nhà hát TP.HCM tối 25-4 - Ảnh: Quang Định
Ca sĩ Đăng Dương trình diễn ca khúc Đất nước trọn niềm vui trong chương trình “Bài ca thống nhất” tại Nhà hát TP.HCM tối 25-4 - Ảnh: Quang Định
Nhóm Thời gian trình diễn ca khúc Cô gái Sài Gòn đi tải đạn trong chương trình “Bài ca thống nhất” tại Nhà hát TP.HCM tối 25-4 - Ảnh: Quang Định
Nhóm Thời gian trình diễn ca khúc Cô gái Sài Gòn đi tải đạn trong chương trình “Bài ca thống nhất” tại Nhà hát TP.HCM tối 25-4 - Ảnh: Quang Định
Ca sĩ Đăng Dương trình diễn ca khúc Người chiến sĩ ấy trong chương trình “Bài ca thống nhất” tại Nhà hát TP.HCM tối 25-4 - Ảnh: Quang Định
Ca sĩ Đăng Dương trình diễn ca khúc Người chiến sĩ ấy trong chương trình “Bài ca thống nhất” tại Nhà hát TP.HCM tối 25-4 - Ảnh: Quang Định
Ca sĩ Anh Thơ trình diễn ca khúc Xuân chiến khu trong chương trình “Bài ca thống nhất” tại Nhà hát TP.HCM tối 25-4 - Ảnh: Quang Định
Ca sĩ Anh Thơ trình diễn ca khúc Xuân chiến khu trong chương trình “Bài ca thống nhất” tại Nhà hát TP.HCM tối 25-4 - Ảnh: Quang Định
Ca sĩ Minh Hiền trình diễn ca khúc Lời ru cỏ non trong chương trình “Bài ca thống nhất” tại Nhà hát TP.HCM tối 25-4 - Ảnh: Quang Định
Ca sĩ Minh Hiền trình diễn ca khúc Lời ru cỏ non trong chương trình “Bài ca thống nhất” tại Nhà hát TP.HCM tối 25-4 - Ảnh: Quang Định
Ca sĩ Cẩm Vân trình diễn ca khúc Bài ca không quên trong chương trình “Bài ca thống nhất” tại Nhà hát TP.HCM tối 25-4 - Ảnh: Quang Định
Ca sĩ Cẩm Vân trình diễn ca khúc Bài ca không quên trong chương trình “Bài ca thống nhất” tại Nhà hát TP.HCM tối 25-4 - Ảnh: Quang Định
Q.N.
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên