28/08/2012 05:43 GMT+7

Bãi biển Gio Hải bị xói lở

QUỐC NAM
QUỐC NAM

TT - Người dân phản ảnh từ khi kè chắn sóng Cửa Việt (thị trấn Cửa Việt, huyện Gio Linh, Quảng Trị) được xây dựng vào giữa năm 2011 tại bờ bắc cửa sông Hiếu, bãi biển Gio Hải (xã Gio Hải, huyện Gio Linh) cách đó hơn 1km đã bị xâm thực nặng nề.

Theo người dân, việc xây dựng kè chắn sóng ở cửa sông đã làm thay đổi luồng lạch của biển và hút cát khu bãi tắm Gio Hải, tạo nên tình trạng xói lở ngay tại bãi tắm này.

GMCqTI4b.jpgPhóng to

Bãi tắm Gio Hải hiện hõm xuống và bị xâm thực rất nhanh - Ảnh: Quốc Nam

Bà Nguyễn Thùy Dương, chủ một cửa hàng bán đồ biển ở bãi tắm Gio Hải, cho biết chỉ mới hơn một năm nhưng bãi tắm đã bị xói lở vào gần bờ hơn 5m. Nhiều khách du lịch than phiền bãi tắm này xuất hiện nhiều hố sâu mà trước đó chưa hề có. Hiện khoảng cách giữa mép nước với hàng quán chỉ còn khoảng 20m.

Ông Trần Thanh Chương, chủ tịch UBND xã Gio Hải, xác nhận bãi tắm này bị xâm thực quá nhanh kể từ khi có kè chắn sóng Cửa Việt. Với tốc độ như thế này, chỉ khoảng vài năm nữa bãi tắm Gio Hải có khả năng bị xóa sổ.

QUỐC NAM
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên