10/08/2004 09:03 GMT+7

Bác sĩ K’Liêu: Gương mặt ấn tượng của giải thưởng Kova lần 2-2004

ĐẶNG TƯƠI
ĐẶNG TƯƠI

TT (TP.HCM) - Trong năm gương mặt vừa nhận giải thưởng Kova lần 2-2004 (5 triệu đồng/giải), nữ bác sĩ trẻ K’Liêu, dân tộc K’Ho, xã Phi Tô (Lâm Hà, Lâm Đồng) là người gây nhiều ấn tượng.

aB61TAJ7.jpgPhóng to
Bác sĩ K'Liêu (phải) nhận giải thưởng - Ảnh: Đ.Tươi
TT (TP.HCM) - Trong năm gương mặt vừa nhận giải thưởng Kova lần 2-2004 (5 triệu đồng/giải), nữ bác sĩ trẻ K’Liêu, dân tộc K’Ho, xã Phi Tô (Lâm Hà, Lâm Đồng) là người gây nhiều ấn tượng.

Trong hai năm, bác sĩ K’Liêu đã giám sát và làm giảm mạnh dịch bệnh ở từng hộ gia đình, đưa bệnh nhân nặng đi cấp cứu, chống những phong tục tập quán lạc hậu, đỡ đẻ cho 169 phụ nữ, khám bệnh trên 10.000 trẻ em...

Bốn gương mặt còn lại là Zeil Roh, chủ tịch Hội Phụ nữ xã Châu Phong (Tân Châu, An Giang); “vua cầu treo” Phạm Ngọc Quý, ấp Hưng Thạnh, xã Đào Hữu Cảnh (Châu Phú, An Giang); thanh niên làm ăn giỏi Lê Minh Tú, ấp Cây Trâm, xã Phú Hòa Đông (Củ Chi, TP.HCM); thượng sĩ Trần Phúc Thọ, cảnh sát 113, Công an TP.HCM.

Được biết, giải thưởng Kova do PGS-TS Nguyễn Thị Hòe sáng lập năm 2002 và bà Nguyễn Thị Bình, nguyên phó chủ tịch nước, làm chủ tịch. Nguồn quỹ được trích từ nguồn phúc lợi của ba công ty: Sơn Kova Hà Nội, Sơn Kova TP.HCM, Sơn giao thông Kova, có mục đích hỗ trợ phát triển tài năng.

ĐẶNG TƯƠI
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên