13/01/2015 16:18 GMT+7

Bác sĩ không giải thích cho người nhà bệnh nhân

THÚY HẰNG
THÚY HẰNG

TTO - Liên quan ​vụ bệnh nhân ở Vĩnh Long tử vong sau khi mổ ruột thừa, bệnh nhân được mổ xong 6g40 nhưng 4g sáng hôm sau bác sĩ mới thông báo tình hình cho gia đình hay.

Ngày 13-1, ông Dương Đình Vũ, phó phòng kế hoạch tổng hợp Bệnh viện Đa khoa TP. Vĩnh Long (tỉnh Vĩnh Long) cho biết bệnh viện đang phối hợp với cơ quan công an để làm rõ nguyên nhân tử vong của anh Trần Thanh Sang (41 tuổi, huyện Long Hồ, tỉnh Vĩnh Long) sau khi mổ ruột thừa tại bệnh viện.

Ông Vũ cho biết theo kết quả cuộc họp Hội đồng khoa học kỹ thuật Bệnh viện Đa khoa TP. Vĩnh Long, nguyên nhân anh Sang tử vong là bị nhiễm trùng, nhiễm độc do thủng thành tá tràng.

Theo ông Vũ, anh Sang nhập viện vào tối 8-1, trong tình trạng đau bụng.

Bác sĩ cấp cứu chẩn đoán anh Sang bị viêm ruột thừa cấp. Sau thời gian theo dõi, bác sĩ quyết định thực hiện phẫu thuật, mổ nội soi để cắt ruột thừa.

Tuy nhiên khi đưa ống nội soi vào ổ bụng thì thấy ruột thừa bình thường, bác sĩ tìm lên trên thì thấy bệnh nhân bị thủng thành tá tràng (đoạn cuối của bao tử).

Sau đó bác sĩ chuyển qua mổ hở để rửa và vá lỗ thủng. Sau khi mổ xong, bệnh nhân có sốt cao, rồi có biểu hiện huyết áp tuột. Các bác sĩ vừa truyền dịch và tích cực hồi sức nhưng không thấy tiến triển nên cho bệnh nhân chuyển lên bệnh viện tuyến trên.

Trả lời vấn đề vì sao ban đầu chẩn đoán là đau ruột thừa cuối cùng lại bị thủng bao tử (dạ dày), bác sĩ Vũ cho biết trong y khoa vẫn có trường hợp thủng dạ dày nhưng bệnh biểu hiện là viêm ruột thừa nên trong trường hợp này nằm trong tỉ lệ cho phép.

Trong trường hợp của anh Sang, bác sĩ đã kịp thời phát hiện ra chỗ thủng và đã vá lại. Tuy nhiên sau đó thì nhiễm độc rất nhanh nên mới dẫn đến tử vong.

Ông Vũ nói: “Trong vấn đề này, bệnh viện sẵn sàng hợp tác với cơ quan điều tra để xác định rõ. Bệnh viện cũng trình Sở Y tế để sở lập hội đồng đánh giá lại một lần nữa. Sau khi có kết quả của cơ quan điều tra, có kết luận lỗi do ai, lỗi ở khâu nào thì bệnh viện sẽ tiến hành xử lý theo đúng quy định”.

Ông Vũ cho biết Hội đồng khoa học kỹ thuật bệnh viện cũng xác định lỗi không giải thích cho người nhà rõ của bác sĩ thực hiện ca mổ.

Theo đó, bệnh nhân được mổ trong thời gian từ 5g50 đến 6g40 (ngày 9-1) nhưng đến chiều cùng ngày, gia đình mới gặp được. Đến 4g sáng hôm sau, bác sĩ mới thông báo tình hình bệnh cho gia đình hay.

“Lẽ ra phải thông báo ngay cho người nhà bệnh nhân là ruột thừa bình thường, nhưng do bị thủng dạ dày nên phải tiến hành mổ hở, gia đình đồng ý thì mới mổ. Nhưng đằng này bác sĩ thực hiện ca mổ không thông báo, bệnh nhân đã chuyển sang hậu phẫu, hồi sức nhưng vẫn không gọi gia đình đến giải thích. Khi mổ người ta chỉ nghĩ mổ ruột thừa là một cái lỗ nhỏ nhưng đưa ra lại là một vết mổ dài từ trên xuống, lại không giải thích rõ ràng nên người nhà bức xúc là đúng. Ban giám đốc đã nhắc nhở các bác sĩ về vấn đề này trong cuộc họp giao ban” - ông Vũ nói.

Ông Mai Thanh Hùng, phó giám đốc Sở Y tế Vĩnh Long, cho biết đã báo cáo UBND tỉnh Vĩnh Long về vấn đề nay. Sau khi có kết quả giám định tử thi của cơ quan pháp y thì sẽ có hướng giải quyết cụ thể.

 

THÚY HẰNG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0

Tuổi Trẻ Online Newsletters

Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất

Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên