11/07/2014 16:39 GMT+7

Bác sĩ Đỗ Hồng Ngọc kể chuyện lang thang

A.C
A.C

TTO - Bác sĩ Đỗ Hồng Ngọc - tác giả bài thơ Thư cho bé sơ sinh vừa trình làng cuốn sách Ghi chép lang thang (NXB Văn hóa Văn nghệ và Công ty sách Phương Nam ấn hành) kể về những nơi chốn tác giả có dịp đặt chân đến, cũng như những con người tác giả có dịp trò chuyện, chia sẻ.

Bác sĩ Đỗ Hồng Ngọc: “Với tôi, sách là thuốc” Bác sĩ Đỗ Hồng Ngọc - người chữa bệnh bằng văn chương Bác sĩ Đỗ Hồng Ngọc: "Hãy biết yêu thương mình"

9XWK6T0w.jpgPhóng to
Và buổi gặp gỡ với bác sĩ Đỗ Hồng Ngọc do Hội quán các bà mẹ tổ chức tại 14 Alexandre de Rhodes (Q.1, TP.HCM) vào 9g sáng 13-7 hẵn sẽ là dịp để bạn đọc có cơ hội tìm hiểu thêm về những điều dù đã đọc sách mà vẫn còn muốn biết thêm.

Dịp này, chắc là các bà mẹ cũng sẽ tranh thủ cơ hội hỏi cả những điều ngoài chuyện lang thang, liên quan đến chuyện chăm sóc sức khỏe con cái và gia đình với vị bác sĩ – nhà thơ – tác giả của những đầu sách y học như Viết cho các bà mẹ sinh con đầu lòng; Nghĩ từ trái tim; Thầy thuốc và bệnh nhân…

A.C
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên