16/05/2012 23:31 GMT+7

Bác sĩ bỏ quên gạc trong bụng bệnh nhân

V.TR
V.TR

TTO - Chiều 16-5, bác sĩ Nguyễn Ngọc Chơn, giám đốc Bệnh viện Phụ sản Tiền Giang, xác nhận đã phẫu thuật lấy gạc còn sót trong ổ bụng bệnh nhân Lưu Thị Cầm (32 tuổi, ngụ thị xã Gò Công) vào ngày 15-5.

Hiện sức khỏe bệnh nhân đã ổn định, đang được chăm sóc ở khoa hậu phẫu.

Theo ông Chơn, sản phụ Cầm nhập viện tại Bệnh viện Đa khoa khu vực Gò Công. Tại đây, bác sĩ chẩn đoán bệnh nhân bị vỡ tử cung nên phẫu thuật bắt con. Tuy nhiên sau khi bắt con xong thì cầm máu không được nên chuyển lên Bệnh viện Phủ sản Tiền Giang ngày 9-5.

Tại đây, bác sĩ tiến hành phẫu thuật cấp cứu, cắt bỏ tử cung cứu sống bệnh nhân trong tình trạng mạch và huyết áp đều bằng 0.

Ngày 15-5, bệnh viện tiến hành làm thủ tục cho bệnh nhân xuất viện. Khi siêu âm kiểm tra ổ bụng thì phát hiện có gạc nên tiếp tục phẫu thuật một lần nữa để lấy gạc ra. Ông Chơn cho rằng gạc còn sót trong ổ bụng bệnh nhân Cầm có thể do Bệnh viện Đa khoa khu vực Gò Công sử dụng trong quá trình cầm máu. Còn các bác sĩ phẫu thuật ở Bệnh viện Phụ sản Tiền Giang cũng sơ suất khi không phát hiện để lấy ra.

V.TR
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên