24/11/2011 04:50 GMT+7

Bạc Liêu: đề nghị kỷ luật hiệu trưởng vi phạm tài chính

MINH QUỐC
MINH QUỐC

TT - UBND huyện Hòa Bình cho biết vừa đề nghị kỷ luật Đảng và chính quyền ông Nguyễn Đỗ Tuấn, hiệu trưởng Trường THCS Vĩnh Mỹ A, và nhiều cá nhân.

Ông Tuấn và các cá nhân đã có nhiều sai phạm trong bình xét thi đua, khen thưởng, thực hiện quy chế dân chủ, sử dụng tài sản công, thu chi từ ngân sách và ngoài ngân sách. UBND huyện cũng thu hồi 82 triệu đồng từ các cá nhân sai phạm.

Trước đó ngày 21-11, chủ tịch UBND huyện Hòa Bình đã ký kết luận thanh tra và đề nghị kỷ luật về mặt Đảng ông Nguyễn Đỗ Tuấn, ông Hồng Văn Thuận - chủ tịch công đoàn trường - và ông Hồng Văn Được - kế toán trường.

Bốn người khác bị đề nghị kiểm điểm rút kinh nghiệm bao gồm: ông Trương Văn Nhi - cán bộ phụ trách thư viện, bà Phạm Thanh Trúc - phó hiệu trưởng trường, ông Lý Hồng Em - nguyên phó hiệu trưởng Trường THCS Vĩnh Mỹ A (nay là hiệu trưởng Trường THCS Vĩnh Thịnh) và ông Lưu Văn Thành - phó chủ tịch UBND xã Vĩnh Mỹ A.

MINH QUỐC
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên