Phóng to |
| Người dân Bắc Kinh xem bảng niêm yết giá bán và cho thuê nhà tại một sàn giao dịch bất động sản - Ảnh: Tân Hoa xã |
Theo Tân Hoa xã, các biện pháp mới này là tiếp theo nhiều biện pháp mà chính phủ nước này đưa ra hồi tháng 1-2011 nhằm chống đầu cơ, kiềm chế giá nhà tăng cao, giảm nhiệt cơn sốt nhà đất ở Trung Quốc hiện nay.
Chính sách trên được đưa ra cộng với kế hoạch tăng thêm số lượng nhà do chính phủ trợ giá cho người nghèo sẽ làm thị trường nhà đất của Bắc Kinh thêm giảm nhiệt - Nhật báo Trung Quốc nhận định.
Giới chuyên gia đánh giá quy định thời hạn năm năm đóng phí an ninh xã hội và thuế thu nhập liên tục mà Bắc Kinh đưa ra đối với người ngoại tỉnh là một trong những quy định ngặt nghèo nhất trong hàng loạt chính sách mua nhà thành thị của các thành phố được áp dụng từ trước đến nay.
Ông Lý Đạo Quỳ, cố vấn Ngân hàng Nhân Dân Trung Quốc, cho rằng: “Thị trường bất động sản Bắc Kinh sẽ đi chậm lại, lượng giao dịch sẽ giảm nhưng giá bất động sản vẫn sẽ cao cho tới khi các nhà đầu tư bị thiếu hụt vòng quay tiền mặt nghiêm trọng”.
Tính đến nay đã có khoảng 30 thành phố lớn ở Trung Quốc đưa ra các biện pháp hạn chế mua nhà thành thị trong nỗ lực tránh để xảy ra nguy cơ bong bóng bất động sản ở nước này.
Cục Thống kê Trung Quốc (NBS) cho biết giá nhà đất ở 70 thành phố lớn của Trung Quốc đã tăng 6,4% trong tháng 12-2010 so với cùng kỳ năm 2009. NBS cho biết ngày 18-2 sẽ công bố chỉ số giá bất động sản toàn quốc và đây là lần đầu tiên Trung Quốc đưa ra chỉ số này.

Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận