26/02/2017 15:55 GMT+7

Ba tàu cá cháy rụi lúc rạng sáng

HÀ ĐỒNG
HÀ ĐỒNG

TTO - Vụ cháy xảy ra khoảng 3h sáng 26-2 đã làm ba tàu cá của ngư dân thôn Bắc Thọ, xã Ngư Lộc, huyện Hậu Lộc, Thanh Hóa bị cháy rụi, thiệt hại ước tính hơn 3 tỉ đồng.

Tàu cá của ngư dân xã Ngư Lộc, huyện Hậu Lộc (Thanh Hóa) bị cháy rụi lúc rạng sáng 26-2 - Ảnh: Hà Đồng
Tàu cá của ngư dân xã Ngư Lộc, huyện Hậu Lộc (Thanh Hóa) bị cháy rụi lúc rạng sáng 26-2 - Ảnh: Hà Đồng

Ông Nguyễn Văn Ngữ - chủ tịch UBND xã Ngư Lộc, huyện Hậu Lộc - cho biết thời điểm trên, người dân phát hiện tàu cá TH 90870 TS (công suất 140CV) của gia đình ông Nguyễn Văn Bình (trú thôn Bắc Thọ) đang neo đậu ngay cửa biển bốc cháy dữ dội. 

Ngọn lửa bốc cao rồi cháy lan sang tàu cá TH 91412 TS (công suất 180CV) của gia đình ông Nguyễn Văn Tuyên và tàu cá TH 90680 TS (công suất 165 CV) của ông Nguyễn Văn Lợi, trú cùng thôn.

Người dân trong thôn đã dùng mọi phương tiện có thể để dập lửa trong khi chính quyền địa phương gọi lực lượng cảnh sát PCCC tỉnh Thanh Hóa đến hiện trường ứng cứu và nhanh trí dùng dao chặt đứt dây neo cho 3 tàu cá đang cháy trôi ra ngoài khu vực neo đậu tàu thuyền, tránh cháy lan các tàu khác.

Tuy nhiên do thời tiết hanh khô, gió biển thổi mạnh, việc chữa cháy gặp nhiều khó khăn nên ba tàu hành nghề cào giã bị thiêu rụi chỉ trong vài chục phút, thiệt hại ước tính hơn 3 tỉ đồng. Rất may vụ cháy không gây thiệt hại về người.

Cơ quan chức năng xác định nguyên nhân ban đầu có thể là do chập điện, gây phát lửa trên tàu. Trước mắt, UBND xã Ngư Lộc quyết định hỗ trợ mỗi gia đình có tàu cá bị cháy 2 triệu đồng để ổn định cuộc sống.

Hiện Công an xã Ngư Lộc và Công an huyện Hậu Lộc đang phối hợp lực lượng Bộ đội biên phòng tỉnh Thanh Hóa thu thập chứng cứ điều tra, làm rõ nguyên nhân gây ra vụ cháy.

HÀ ĐỒNG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên