02/07/2008 08:02 GMT+7

Ba kịch bản tăng giá tiêu dùng

CẦM VĂN KÌNH
CẦM VĂN KÌNH

TT - Sáng 1-7, Tổng cục Thống kê đã họp báo công bố các số liệu kinh tế - xã hội sáu tháng đầu năm 2008. Dự báo về tốc độ tăng giá tiêu dùng (CPI) sáu tháng cuối năm, Tổng cục Thống kê cho biết có ba phương án. Thứ nhất, nếu giá tiêu dùng mỗi tháng cuối năm chỉ tăng 1% thì CPI cả năm 2008 khoảng 25,5%. Thứ hai, nếu mỗi tháng tăng 1,2%, CPI sẽ là 27,25%. Thứ ba, mức cao nhất, từ nay đến hết năm, nếu mỗi tháng giá tiêu dùng tăng 1,5% thì CPI cả năm 2008 của VN sẽ lên tới 30%.

Về tình hình sáu tháng đầu năm, theo bản thông cáo, sau khi tổng hợp các số liệu mới nhất, tốc độ tăng GDP trong sáu tháng đầu năm 2008 ước đạt 6,5%, nhập siêu 14,77 tỉ USD.

Về đầu tư, sáu tháng đầu năm 2008 tổng đầu tư ước khoảng 265.400 tỉ, tăng 21,1% so với cùng kỳ năm ngoái.

Với chỉ số giá tiêu dùng tăng 2,14% trong tháng sáu, tốc độ tăng tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng sáu tháng đầu năm 2008, nếu loại trừ yếu tố tăng giá chỉ còn 8%, giảm gần một nửa so với cùng kỳ năm trước, ước đạt 447.300 tỉ.

Mặc dù nhập siêu nhưng kim ngạch xuất khẩu của VN vẫn có những dấu hiệu tích cực. Tháng sáu, VN đã xuất khẩu khoảng 5,5 tỉ USD hàng hóa. Tính chung sáu tháng, tốc độ tăng so với cùng kỳ năm trước lên tới 31,8%. VN đang nhập siêu nhiều từ các nước trong khu vực nhưng vẫn liên tục xuất siêu sang hai thị trường lớn là Mỹ và EU. Năm tháng đầu năm, VN đã xuất siêu sang Mỹ hơn 3 tỉ USD, sang EU gần 2 tỉ USD (tăng từ 10-26,6% so với năm 2007).

Về mặt xã hội, theo ông Nguyễn Đức Hòa - thứ trưởng Bộ KH-ĐT kiêm tổng cục trưởng Tổng cục Thống kê, sáu tháng đầu năm 2008 thu nhập bình quân của lao động khu vực nhà nước đã tăng, đạt 2,3 triệu đồng/tháng. Tuy nhiên, do giá tiêu dùng cao nên đời sống phần lớn người lao động không được cải thiện. Tính đến thời điểm 20-6, cả nước có 102.300 lượt hộ, với hơn 450.000 lượt nhân khẩu thiếu đói. So với năm 2007, số lượt hộ và người đói tăng gần 60%.

* Tổng cục Thống kê sẽ tiến hành tổng điều tra dân số và nhà ở từ 1-4-2009. Kết quả sơ bộ của tổng điều tra sẽ được công bố tháng 7-2009.

Ông Nguyễn Đức hòa, Thứ trưởng bộ KH-ĐT:

Không thể chủ quan

Nhiệm vụ còn lại sáu tháng cuối năm rất nặng nề. Muốn đạt mục tiêu GDP tăng 7% do Quốc hội đề ra thì tốc độ tăng GDP sáu tháng cuối năm 2008 phải đạt 7,4%. Để thực hiện điều này, cần sử dụng đồng bộ các biện pháp kinh tế và cả hành chính để tạo sức mạnh tổng hợp. Sự ổn định của CPI hiện nay là thấp, dễ tăng cao trở lại nên chúng tôi đề xuất không được chủ quan trong điều hành kinh tế vĩ mô, cần kiên trì thắt chặt tiền tệ và giải quyết các hệ lụy của nó, có cơ chế giám sát hoạt động sản xuất kinh doanh nói chung và của các tập đoàn kinh tế, tổng công ty lớn nói riêng, bên cạnh đó là chống buôn lậu, đầu cơ tăng giá.

Trong những năm qua, chúng ta đã tăng cường đầu tư xây dựng cơ bản nhưng các dự án triển khai chậm, thất thoát lớn. Do vậy, cần tiếp tục rà soát các dự án để nâng cao hiệu quả đầu tư.

CẦM VĂN KÌNH
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên