17/10/2018 18:10 GMT+7

Ba công nhân Công ty Pouyuen Việt Nam ném đá cảnh sát cơ động lãnh án tù

TUYẾT MAI
TUYẾT MAI

TTO - Dùng đá quăng vào lực lượng cảnh sát cơ động đang làm nhiệm vụ, 3 công nhân Công ty Pouyuen Việt Nam lãnh án tù.

Ba công nhân Công ty Pouyuen Việt Nam ném đá cảnh sát cơ động lãnh án tù - Ảnh 1.

Ba bị cáo tại tòa - ẢNH: HOÀNG ĐÔNG

Ngày 17-10, TAND quận Bình Tân, TP.HCM đã tuyên phạt Võ Văn Trụ (36 tuổi) 3 năm 3 tháng tù, Lê Trọng Nghĩa (31 tuổi) 3 năm 2 tháng tù, Phạm Thị Thu Thủy (44 tuổi) 2 năm 6 tháng tù về tội gây rối trật tự công cộng. Cả ba đều là công nhân Công ty Pouyuen Việt Nam (phường Tân Tạo, quận Bình Tân).

Theo cáo trạng, sáng ngày 11-6-2018, trong khi Trụ, Nghĩa, Thủy đang làm tại Công ty Pouyuen Việt Nam thì một nhóm công nhân tại công ty này đi ngang qua rủ rê nghỉ việc đi biểu tình phản đối dự luật về các đặc khu, luật an ninh mạng. 

Lúc này, lực lượng công an quận Bình Tân kết hợp với trung đoàn Cảnh sát cơ động Công an TP.HCM đang triển khai lực lượng tại khu vực cổng chính Công ty Pouyuen Việt Nam để ổn định trật tự công cộng tại đây. Một số đối tượng quá khích, trong đó có Nghĩa, Trụ và Thủy đã la lối, dùng gạch đá ném vào lực lượng cảnh sát cơ động nhằm kích động đám đông, gây hỗn loạn, làm mất trật tự công cộng. 

Nguy hiểm hơn, Trụ đã dùng cục đá nặng 33kg quặng vào người 1 chiến sỹ cảnh sát cơ động đang làm nhiệm vụ. Tuy nhiên, các chiến sỹ cảnh sát cơ động không yêu cầu bồi thường.

Ba công nhân Công ty Pouyuen Việt Nam ném đá cảnh sát cơ động lãnh án tù - Ảnh 2.

Bị cáo Võ Văn Trụ , người dùng tảng đá 33kg quăng vào người chiến sỹ cảnh sát cơ động đang làm nhiệm vụ - Ảnh: HOÀNG ĐÔNG

TUYẾT MAI
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên