13/07/2004 22:09 GMT+7

Ba con vẹt hiếm bị chết vì bệnh lạ

Đ.TÂM (Theo AFP) 
Đ.TÂM (Theo AFP) 

TTO - Các nhân viên bảo tồn môi trường thiên nhiên cho biết ba con vẹt hiếm nhất thế giới - loài vẹt đêm lớn màu xanh của New Zealand đã chết trong vòng 24 giờ qua.

C8boUxeY.jpgPhóng to
Loài vẹt đêm này là một trong những loài hiếm nhất thế giới
TTO - Các nhân viên bảo tồn môi trường thiên nhiên cho biết ba con vẹt hiếm nhất thế giới - loài vẹt đêm lớn màu xanh của New Zealand đã chết trong vòng 24 giờ qua.

Quan sát bên ngoài, nguyên nhân gây nên những cái chết này có thể là nhiễm trùng máu - một loại nhiễm trùng máu do vi khuẩn. Ba con vẹt này nằm trong số 19 con vẹt được nhân viên bảo tồn thiên nhiên New Zealand chuyển từ đảo Codfish đến đảo Chalky vào tuần trước.

Hiện nay trên thế giới chỉ còn 83 con, chính vì vậy cơ quan bảo tồn môi trường thiên nhiên đang chuẩn bị một chế độ khẩn cấp để chăm sóc cho 16 con vẹt còn lại trên đảo này.

Paul Jansen - người đứng đầu tổ chức này cho rằng việc di chuyển những con chim này đến đảo Chalky không làm cho chúng kiệt sức, nhưng từ những triệu chứng bên ngoài cho thấy cái chết của những con chim này có thể liên quan đến một căn bệnh lạ.

Đ.TÂM (Theo AFP) 
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên