21/07/2012 09:48 GMT+7

Ba cơ sở tái chế nhựa gây ô nhiễm

HIỀN TRẦN
HIỀN TRẦN

TT - Ông Đinh Văn Tấn, trưởng Phòng Tài nguyên - môi trường huyện Cai Lậy (Tiền Giang), cho biết các cơ quan chức năng của huyện đang bàn biện pháp xử lý ba cơ sở tái chế nhựa gây ô nhiễm kéo dài, bị người dân phản ứng.

Đó là ba cơ sở tái chế nhựa của các ông, bà: Cao Văn Hậu (xã Tân Hội), Ngô Thị Lộc (xã Tân Bình) và Nguyễn Văn Đình (khu 6, thị trấn Cai Lậy). Theo ông Tấn, nếu các cơ sở này không khắc phục được nạn ô nhiễm thì huyện sẽ tước giấy phép kinh doanh.

Theo phản ảnh của người dân địa phương, các cơ sở tái chế nhựa này thải khói, bụi và mùi hôi rất khó chịu. Mỗi khi cơ sở hoạt động thì môi trường không khí trở nên ngột ngạt. Ngoài ra, các cơ sở này còn xả rác và nước thải ra kênh khiến nước kênh bị ô nhiễm không sử dụng trong sinh hoạt hằng ngày được.

HIỀN TRẦN
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên