11/03/2019 20:21 GMT+7

Bà chủ bán giò chả bị đâm chết trước cửa tiệm

MINH HOÀNG
MINH HOÀNG

TTO - Đang đứng hóng mát trước cửa tiệm, người phụ nữ bán giò chả ở ấp 1, xã Long Cang, huyện Cần Đước, Long An bất ngờ bị 2 thanh niên đi xe máy dừng xe dùng dao đâm chết.

Bà chủ bán giò chả bị đâm chết trước cửa tiệm - Ảnh 1.

Hiện trường vụ án mạng đang được phong tỏa - Ảnh: MINH HOÀNG

Tối 11-3, Phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh Long An cho biết đang phối hợp Phòng Kỹ thuật hình sự và Công an huyện Cần Đước khám nghiệm tử thi người phụ nữ bán hàng ngay góc đường thuộc ấp 1, xã Long Cang, huyện Cần Đước bị đâm chết.

“Hiện trường gây án cách nơi tử thi nằm trên 20m, có khả năng khi bị đâm nạn nhân cố gắng bò ra kêu cứu nhưng vết thương quá nặng nên không qua khỏi", người cung cấp tin nói.

Theo người dân địa phương, khoảng 14h cùng ngày, bà chủ tiệm bán giò chả, lạp xưởng, thức ăn chế biến sẵn (khoảng 58 tuổi, chưa rõ họ tên) ở căn nhà tạm ven lộ thuộc ấp 1, xã Long Cang ra mé lộ cạnh cây cao hóng mát.

Khoảng 10 phút sau, có hai thanh niên đi xe máy dừng lại trước cửa tiệm. Một người xuống xe tới chỗ bà đang đứng nói chuyện.

Sau khi xe chạy đi, một người dân đi ngang nhìn thấy nạn nhân nằm bên đường, người đầy máu nên tri hô. Tuy nhiên, do vết đâm thủng tim, nạn nhân đã chết.

Bà Nguyễn Thị Tám (46 tuổi, ở gần hiện trường) cho biết nạn nhân đến thuê nhà bán hàng gần một năm nay nhưng ít quan hệ với người xung quanh nên không ai biết tên, họ.



MINH HOÀNG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên