27/05/2019 23:16 GMT+7

Aston Villa giành suất cuối cùng dự Premier League

QUỐC THẮNG
QUỐC THẮNG

TTO - Đêm 27-5, Aston Villa đã đá bại Derby County 2-1 trên sân Wembley để giành chiếc vé cuối cùng lên chơi ở Giải ngoại hạng Anh (Premier League) mùa sau.

Aston Villa giành suất cuối cùng dự Premier League - Ảnh 1.

Niềm vui của các cầu thủ Aston Villa sau khi giành vé thăng hạng Premier League - Ảnh: REUTERS

Theo ước tính của báo chí Anh, trận chung kết play-off giữa hai đội bóng này trị giá ít nhất 170 triệu bảng Anh, được nhận định là "đắt giá nhất thế giới". 

Trận đấu này cũng là cuộc "đấu trí" giữa hai huyền thoại bóng đá Anh là Frank Lampard (HLV của Derby County) và John Terry (trợ lý cho HLV Dean Smith ở Aston Villa). 

Aston Villa nhập cuộc chủ động hơn với chơi tấn công còn Derby County lựa chọn lối đá phòng ngự chặt phản công nhanh. Suốt phần lớn thời gian, Aston Villa thi đấu tốt hơn với 52% thời gian kiểm soát bóng và tạo ra khá nhiều pha tấn công nguy hiểm. 

Còn Derby County vì thi đấu quá thận trọng nên không có nhiều cơ hội và phải đến phút 37, họ mới có pha dứt điểm trúng đích đầu tiên nhưng không mấy nguy hiểm cho khung thành của thủ môn Jed Steer (Aston Villa). 

Với thế trận như thế thì việc Aston Villa có bàn thắng mở tỉ số trước là điều tất yếu. Đó là tình huống xảy ra ở phút 44, từ pha dàn xếp tấn công bên cánh phải hậu vệ Ahmed El Mohamady đã tạt bóng rất tốt để tiền đạo người Hà Lan Anwar El-Ghazi thoát xuống đánh đầu ở tầm thấp hạ gục thủ môn Kelle Roos (Derby County) mở tỉ số 1-0. 

Đến phút 59, Anwar El-Ghazi có pha đi bóng rồi tung cú sút trúng chân một cầu thủ Derby County khiến bóng đi rất khó chịu và tạo cơ hội cho tiền vệ 24 tuổi John McGinn đánh đầu cận thành ghi bàn nâng tỉ số lên 2-0 cho Aston Villa. 

Aston Villa giành suất cuối cùng dự Premier League - Ảnh 2.

HLV Frank Lampard thể hiện sự thất vọng sau khi Derby County để thủng lưới 2 bàn - Ảnh: REUTERS

Không còn gì để mất sau bàn thua này, Derby County đã dồn lên tấn công để hy vọng có bàn thắng gỡ hòa nhưng do thiếu sự sắc xảo trong những pha kết thúc nên không gây nhiều sóng gió cho khung thành đối phương. 

Phải đến phút 81, tiền đạo Jack Marriott mới ghi bàn rút ngắn tỉ số xuống còn 1-2 cho Derby County với cú sút bằng chân phải ở cự ly chưa đến 7m. 

Đó cũng là tất cả những gì mà Derby County có thể làm được, những phút còn lại họ không thể có thêm bàn thắng nào đành chấp nhận thua cuộc 1-2. 

Với kết quả này, Aston Villa sẽ giành tấm vé cuối cùng lên chơi ở Premier League, còn Derby County sẽ ở lại với Giải hạng nhất Anh.   

QUỐC THẮNG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên