21/11/2012 03:40 GMT+7

ASEAN tăng ngân sách quốc phòng

MỸ LOAN
MỸ LOAN

TT - Khi có mặt tại Phnom Penh ngày 20-11, khoảng 20 nhà lãnh đạo các nước châu Á - Thái Bình Dương chắc không quên là Đông Nam Á đang đua nhau trang bị các khí tài quân sự hiện đại. Theo báo cáo của Viện Nghiên cứu hòa bình quốc tế tại Stockholm (Thụy Ðiển), ngân sách quốc phòng của các nước Đông Nam Á đã tăng từ 13,5% năm 2011 để đạt hơn 25 tỉ USD. Dự báo con số này còn tăng lên đến 40 tỉ USD vào năm 2016.

Là nước nhập khẩu vũ khí lớn thứ năm thế giới và với ngân sách quốc phòng lên đến 9,7 tỉ USD trong năm 2012 (chiếm 24% ngân sách quốc gia), Singapore mua máy bay chiến đấu của Mỹ và tàu ngầm của Thụy Ðiển. Thái Lan đang lên kế hoạch mua tàu ngầm và máy bay chiến đấu trang bị tên lửa chống hạm của Thụy Điển. Philippines mua hàng loạt khí tài quân sự từ Mỹ, Nhật, Anh, Pháp và Hàn Quốc. Malaysia cũng đã tăng sức mạnh quân sự của mình lên gấp tám lần trong vòng năm năm qua (2004-2009).

Báo Sydney Morning Herald của Úc nhận xét những nỗ lực này như đang đè nặng lên Hội nghị thượng đỉnh Đông Á, cuộc họp mặt của 10 nước ASEAN, ba nước Trung Quốc, Nhật Bản, Hàn Quốc cùng Mỹ, Nga, Ấn Độ, Úc và New Zealand. Nguyên nhân hàng đầu của cuộc gặp này là việc Trung Quốc đã tăng cường đáng kể sức mạnh quân sự và luôn gây căng thẳng trên biển Đông nhằm áp đặt chủ quyền của mình trên các vùng biển.

MỸ LOAN
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0

Tuổi Trẻ Online Newsletters

Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất

Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên