
Mikel Merino ăn mừng bàn thắng vào lưới Chelsea - Ảnh: REUTERS
Trận derby London giữa Arsenal và Chelsea diễn ra với chất lượng chuyên môn khá thấp so với tên tuổi của hai đội. Chelsea là đội gây thất vọng nhiều hơn với rất nhiều vấn đề trong lối chơi.
Trước trận, HLV Enzo Maresca gây bất ngờ khi không đăng ký ngôi sao Cole Palmer trong danh sách thi đấu.
Vắng Palmer, Chelsea thực sự gặp khó khăn trong tấn công. Đoàn quân của HLV Enzo Maresca gây thất vọng với lối chơi thiếu đột biến, khi chỉ biết chuyền qua chuyền lại.
Arsenal thể hiện sự quyết tâm cao độ khi chơi pressing và gây sức ép lớn lên phần sân của Chelsea.
Thế nhưng khả năng tấn công của Arsenal cũng không thực sự ấn tượng. Ở những tình huống quyết định, "pháo thủ" thường chuyền hỏng hoặc lạc nhịp.

Chelsea chơi trận đấu khá tệ hại trước Arsenal - Ảnh: REUTERS
Tình huống dẫn đến bàn thắng của Arsenal đến từ pha bóng cố định. Phút 19, từ quả đá phạt góc của Martin Odegaard, Mikel Merino băng vào đánh đầu tung lưới Arsenal. Dù đã được cảnh báo rất nhiều về các tình huống đá phạt góc của Arsenal, Chelsea lại không có cách hóa giải.
Sau bàn thua, Chelsea không có dấu hiệu nào cho thấy sự bừng tỉnh. Đoàn quân của HLV Enzo Maresca khiến các CĐV tuyệt vọng khi chỉ biết chuyền qua chuyền lại. Thỉnh thoảng họ chuyền sai và bị phản công. Rất may là Arsenal cũng không đủ hay để trừng phạt Chelsea.
Khi các cầu thủ trên sân thi đấu không đáp ứng kỳ vọng, Chelsea cũng không có những sự thay đổi sáng sủa hơn trên băng ghế dự bị. Bất lực hoàn toàn, Chelsea đành chấp nhận thất bại 0-1 trước Arsenal.
Sau trận này, Arsenal tạm rút ngắn cách biệt với đội đầu bảng Liverpool xuống còn 12 điểm. Chelsea vẫn xếp thứ tư với 49 điểm, hơn đội đứng thứ năm Man City 1 điểm.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận