24/05/2011 13:55 GMT+7

Armstrong từng "có quà" cho phòng thí nghiệm doping

Đ.K.L.
Đ.K.L.

TTO - Sự kiện Armstrong có hay không doping một lần nữa lại đang bùng lên khắp các phương tiện truyền thông. Trong diễn biến mới nhất, Liên đoàn xe đạp quốc tế (UCI) khẳng định hoàn toàn ủng hộ Armstrong. Song song đó, một thông tin khác cho biết Armstrong đã từng tặng thiết bị trị giá tới 125.000 USD cho một tổ chức chống doping.

TTO - Sự kiện Armstrong có hay không doping một lần nữa lại đang bùng lên khắp các phương tiện truyền thông. Trong diễn biến mới nhất, Liên đoàn xe đạp quốc tế (UCI) khẳng định hoàn toàn ủng hộ Armstrong. Song song đó, một thông tin khác cho biết Armstrong đã từng tặng thiết bị trị giá tới 125.000 USD cho một tổ chức chống doping.

Trước những cáo buộc mạnh mẽ của Tyler Hamilton, UCI đã lên tiếng bảo vệ Lance Armstrong. BBC dẫn lại tuyên bố của UCI: "UCI có thể khẳng định rằng Lance Armstrong chưa bao giờ bị dương tính chất kích thích".

Trong chương trình "60 phút", ngoài việc thú tội và cáo buộc toàn đội Bưu điện Mỹ trong đó có Armstrong có doping tại giải Tour de France, Hamilton còn cho biết Lance Armstrong còn bị phát hiện doping tại giải Tour Thụy Sĩ 2001 nhưng đã "thỏa thuận" với UCI để giấu đi sự thật này.

Theo AP, UCI khẳng định Tour Thụy Sĩ 2001 hoàn toàn sạch doping và bác bỏ mọi cáo buộc rằng Armstrong đã đút tiền để được trong sạch. AP cho biết trong năm 2002, Armstrong đã tặng 25.000 USD cho một chương trình phòng chống doping có trụ sở tại Thụy Sĩ và đến năm 2005, Armstrong lại mua máy phân tích máu trị giá 100.000 tặng tổ chức này.

Người phát ngôn của Tour Thụy Sĩ, Rolf Huser cho biết những nhà tổ chức cuộc đua không hề biết gì về kết quả xét nghiệm chất kích thích tại giải bởi vì điều này do Liên đoàn xe đạp và các tổ chức chống doping thực hiện.

Được biết cuarơ Tyler Hamilton cũng vừa cung cấp những bằng chứng cần thiết để các nhà chức trách Mỹ điều tra liệu đội Bưu điện Mỹ có doping theo hệ thống hay không?

UCI viết: "UCI chỉ biết bày tỏ sự căm phẫn đối với động thái mới nhất nhằm hạ uy tín môn xe đạp của một cuarơ, người không ngần ngại lạm dụng lòng tin của những người trong bộ môn, hết lần này đến lần khác. UCI tự tin chờ kết quả điều tra từ hệ thống pháp lý của Mỹ".

Bắt đầu từ năm 2005, kể từ sau khi tờ L'Equipe cho rằng 6 mẫu thử của Lance Armstrong trong các giải Tour de France đã dương tích chất kích thích, huyền thoại này luôn sống trong những tin đồn không hay.

Có hai dữ kiện chính để nghi ngờ tính trong sạch của Lance Armstrong khi mà hai đội đua  anh đã từng thi đấu có dính dáng đến doping.

Hai đồng đội của Armstrong ở Bưu điện Mỹ sau đổi tên thành Discover Channel là Tyler Hamilton và Floyd Landis đều đã thú nhận có sử dụng doping và cáo buộc Armstrong làm điều tương tự.

Mới nhất đội đua RadioShack của Armstrong thi đấu từ năm 2009 đã bị cảnh sát Ý lục soát khách sạn tại giải đấu đang diễn ra Giro d'Italia. Bác sĩ Nino Danieli của RadioShack cho biết cảnh sát đã thẩm tra ông cũng như lục soát các xe của đội.

Hồi tháng 11 vừa qua, cảnh sát Ý đã lục soát nhà của cuarơ Yaroslav Popovych của đội RadioShack, kiểm tra điện thoại và máy tính để lấy thông tin liên quan đến Michele Ferrari, một bác sĩ người Ý đã từng làm cố vấn cho Armstrong, và nay đã bị cấm hoạt động. 

Đ.K.L.

 ------------------------------------

Đ.K.L.
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên