Phóng to |
| Arjen Robben - Ảnh: Getty Images |
|
Cơ chế hoạt động của các hạng mục giải thưởng do hội cầu thủ bóng đá chuyên nghiệp Đức bình chọn dựa trên số phiếu bầu đến từ tất cả những cầu thủ đang thi đấu tại Bundesliga, giải hạng nhì, hạng 3 và những giải đấu khác thấp hơn. |
Ngay trong mùa bóng đầu tiên chuyển sang khoác áo Bayern Munich từ Real Madrid, Robben đã thi đấu rất xuất sắc, góp công lớn trong thành công của Munich. Cùng với Franck Ribery, Robben được khán giả gán cho biệt danh là “Robbery”, dùng để miêu tả sức tấn công nguy hiểm của Bayern Munich đến từ hai cầu thủ này.
Kết thúc mùa giải 2009-2010, Bayern giành cú đúp danh hiệu (vô địch Bundesliga và cúp Quốc gia Đức) và vị trí á quân Champions League. Chân sút người Hà Lan cũng đã ghi được 16 bàn, kiến tạo bảy đường chuyền, góp công lớn giúp Bayern Munich giành cú đúp danh hiệu Đức.
Xếp ở vị trí thứ 2 trong danh sách giải thưởng Cầu thủ xuất sắc nhất là chân sút Edin Dzeko (Wolfsburg) và đứng thứ ba là đồng đội tại Bayern Munich, Bastian Schweinsteiger, người đã thi đấu rất hay trong màu áo tuyển Đức giành vị trí thứ 3 tại World Cup 2010 vừa qua.
Ở hạng mục giải thưởng Cầu thủ trẻ xuất sắc nhất, tiền vệ vừa giành Chiếc giày vàng World Cup 2010, Thomas Muller (Bayern Munich) là cái tên được tôn vinh với 73.1% phiếu bình chọn, vượt xa người xếp thứ 2 là Marco Reus (Monchengladbach) với chỉ 10.5% phiếu bình chọn.
Trong khi đó, với 0.5% số phiếu bình chọn nhiều hơn, HLV Louis Van Gaal của Bayern Munich đã vượt qua người đồng nghiệp Felix Magath để giành giải thưởng HLV xuất sắc nhất mùa giải. Juergen Klopp, HLV của Dortmund, xếp thứ 3 với 8.6% phiếu bầu.

Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận