Ông Lê Thanh Hải, phó giám đốc Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn trung ương, nhận định ATNĐ di chuyển chủ yếu theo hướng nam tây nam, mỗi giờ đi được khoảng 10km. Với hướng di chuyển trên ít có khả năng ảnh hưởng đến đất liền nước ta. Trong khi đó cùng ngày, trang dự báo khí tượng Nhật phát bản tin ATNĐ đã mạnh thành bão, có tên quốc tế là ShanShan. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 8, giật cấp 9-10. Bão di chuyển chủ yếu theo hướng tây tây nam. Tuy nhiên ông Hải cho rằng dấu hiệu ATNĐ mạnh lên chưa rõ ràng nên chưa phát bản tin bão. Ông Hải dự báo hôm nay ATNĐ hoạt động cách đảo Huyền Trân khoảng 530km về phía nam tây nam.
* Chiều 22-2, ông Lê Chí Trọng - phó giám đốc Sở Nông nghiệp và phát triển nông thôn tỉnh Phú Yên - cho biết trong ngày tại tỉnh liên tục có mưa vừa. “ATNĐ này không chỉ mang đến đợt mưa kéo dài vài ngày mà còn bổ sung nước cho các sông và hệ thống hồ chứa thủy nông, làm thời tiết mát mẻ, góp phần giảm hạn, giảm thiệt hại cho sản xuất nông nghiệp” - ông Trọng nói.
Cùng ngày, ông Phạm Vũ Tuấn - trưởng phòng dự báo khí tượng thủy văn Đài Khí tượng thủy văn khu vực Tây nguyên - cho biết do ảnh hưởng của ATNĐ nên hai ngày qua các tỉnh Tây nguyên đã xuất hiện một số trận mưa cục bộ, tuy nhiên lượng mưa đo được rất thấp, chỉ đạt 0,3-1,2mm. Còn ở Quảng Ngãi, chiều 22-2 gió bắt đầu mạnh lên kèm theo dông, mưa nhẹ. Dù vậy, do lượng mưa thấp nên chỉ làm thời tiết đỡ ngột ngạt chứ chưa giúp giải hạn cho những người trồng trọt.
Trong khi đó, ATNĐ khiến nhiều tỉnh ở khu vực ĐBSCL xuất hiện mưa nhỏ nhưng kéo dài nhiều giờ liền ngày 22-2, khiến việc thu hoạch lúa của nông dân thêm khó khăn.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận