13/11/2013 08:01 GMT+7

Áp thấp nhiệt đới hướng vào khu vực Nam Trung bộ

QUANG KHẢI
QUANG KHẢI

TT - Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn trung ương tối 12-11, áp thấp nhiệt đới đang ở trên khu vực phía bắc đảo Mindanao (Philippines).

Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 6-7 (từ 39-61km/giờ), giật cấp 8-9. Áp thấp nhiệt đới di chuyển chủ yếu theo hướng giữa tây và tây tây bắc, mỗi giờ đi được 25-30km, vượt qua miền nam Philippines đi vào biển Xulu.

USdotW0u.jpgPhóng to
Sơ đồ hướng đi của áp thấp nhiệt đới - Nguồn: Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn trung ương - Đồ họa: V.Cường

Ông Lê Thanh Hải - phó giám đốc Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn trung ương - nhận định tối nay (13-11), áp thấp nhiệt đới sẽ vượt qua đảo Palawan (Philippines) vào biển Đông và có khả năng mạnh thành bão số 15. Bão cách đảo Song Tử Tây thuộc quần đảo Trường Sa khoảng 390km về phía đông đông nam. Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm bão mạnh cấp 8 (từ 62-74km/giờ), giật cấp 9-10.

Cũng theo ông Hải, khi vào biển Đông áp thấp nhiệt đới sẽ mạnh thành bão, có thể ảnh hưởng trực tiếp đến quần đảo Trường Sa, sau đó hướng vào khu vực các tỉnh Nam Trung bộ và Nam bộ vào khoảng ngày 16, 17-11. Hiện do ảnh hưởng của hoàn lưu áp thấp nhiệt đới, từ hôm nay (13-11), vùng biển phía đông nam biển Đông (bao gồm cả vùng biển phía đông quần đảo Trường Sa) có gió mạnh dần lên cấp 6, vùng gần tâm bão đi qua cấp 7-8, giật cấp 9-10. Biển động mạnh. Ngoài ra, do ảnh hưởng của không khí lạnh tăng cường nên ở vịnh Bắc bộ có gió đông bắc mạnh cấp 5, có lúc cấp 6-7.

QUANG KHẢI
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên