25/09/2017 11:52 GMT+7

Áp thấp ngay trên biển Quảng Ninh - Hải Phòng, giật cấp 9

CHÍ TUỆ -  TT dự báo khí tượng thủy văn TƯ-TTXVN
CHÍ TUỆ - TT dự báo khí tượng thủy văn TƯ-TTXVN

TTO - Do ảnh hưởng của áp thấp nhiệt đới, ở đảo Bạch Long Vĩ (Hải Phòng) và Cô Tô (Quảng Ninh) đã có gió mạnh cấp 6, giật cấp 8; trên đất liền Quảng Ninh đã có gió giật cấp 6-7.

Áp thấp ngay trên biển Quảng Ninh - Hải Phòng, giật cấp 9 - Ảnh 1.

Sơ đồ dự báo áp thấp nhiệt đối - Ảnh: Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn trung ương

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn trung ương, lúc 10h sáng nay 25-9, tâm áp thấp nhiệt đới ở ngay trên vùng biển Quảng Ninh-Hải Phòng. Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 6-7 (40-60km/h), giật cấp 9.

Dự báo trong 12 giờ tới, áp thấp nhiệt đới di chuyển theo hướng tây tây bắc, mỗi giờ đi được 20-25km. 

Khoảng trưa và chiều nay áp thấp nhiệt đới sẽ đi vào đất liền các tỉnh Quảng Ninh-Hải Phòng với sức gió cấp 6, giật cấp 8, sau đó đi sâu vào đất liền và suy yếu dần thành một vùng áp thấp.

Đến 22h ngày 25-9, vị trí trung tâm vùng áp thấp ở trên đất liền các tỉnh vùng núi phía Bắc. Sức gió mạnh nhất ở trung tâm vùng áp thấp giảm xuống dưới cấp 6 (dưới 40km/h), giật cấp 7.

Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn trung ương cảnh báo ở Bắc Vịnh Bắc Bộ (bao gồm các huyện đảo Bạch Long Vỹ, Cô Tô, Cát Hải, Vân Đồn) có gió mạnh cấp 6-7, giật cấp 9; sóng biển cao 2-3m; biển động mạnh. 

Trên đất liền các tỉnh Quảng Ninh, Hải Phòng có gió mạnh cấp 6, giật cấp 8; vùng ven biển các tỉnh Thái Bình, Nam Định, Ninh Bình có gió giật mạnh cấp 6-7. 

Ở các tỉnh phía Đông Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to. Riêng khu vực Hà Nội, từ chiều và đêm nay có mưa, mưa vừa, có nơi mưa to.

Áp thấp ngay trên biển Quảng Ninh - Hải Phòng, giật cấp 9 - Ảnh 2.

Bộ Nông nghiệp và phát triển nông thôn họp ban chỉ đạo ứng phó với áp thấp nhiệt đới gần bờ -Ảnh: CHÍ TUỆ

Quảng Ninh còn 1.125 tàu, Hải Phòng 851 tàu hoạt động vùng ven bờ

Sáng 25-9, Ban chỉ đạo trung ương về phòng chống thiên tai đã họp khẩn ứng phó với áp thấp nhiệt đới gần bờ dự kiến đổ bộ vào Quảng Ninh - Hải Phòng chiều cùng ngày.

Tại buổi họp, ông Hoàng Đức Cường, giám đốc Trung tâm khí tượng thủy văn trung ương, cho biết khoảng 16h chiều nay, áp thấp nhiệt đới đi vào sâu đất liền, khi đổ bộ vào ở cấp 6 giật cấp 8.

Cảnh báo mưa lớn ở khu vực Bắc bộ, đông bắc, bắc Trung bộ, lượng mưa khoảng 100mm. Các tỉnh Quảng Ninh, Hải Phòng chịu ảnh hưởng trực tiếp áp thấp nhiệt đới có mưa từ 100-150mm, mưa từ chiều nay đến hết ngày mai.

Khu vực Hà Nội, chiều nay mưa từ 50-100m, nguy cơ xảy ra ngập úng và ách tắc giao thông vào giờ cao điểm.

Ông Nguyễn Ngọc Oai, phó tổng cục trưởng Tổng cục Thủy sản, cho biết qua báo cáo đến sáng nay còn 1 tàu đang neo đậu ở đảo Bạch Long Vĩ.

Hiện các địa phương đã tổ chức trực 24/24h, di chuyển lồng bè nuôi, chằng chống ra khỏi khu vực áp thấp, kêu gọi bà con ở chòi canh nuôi trồng hải sản vào trong bờ tránh.

Về hồ chứa, thủy lợi thì sau bão số 10, một loạt các tuyến đê biển từ Quảng Ninh đến Hà Tĩnh bị hư hỏng, đặc biệt các tỉnh Nam Định, Ninh Bình bị hư hỏng nặng. Do hư hỏng lớn, chưa khắc phục triệt để. Hiện tiếp tục khẩn trương gia cố, khắc phục hư hỏng các tuyến đê biển, triển khai các phương án hộ đê để đề phòng các sự cố.

Đến 6h ngày 25-9, tại Quảng Ninh vẫn còn 1125 phương tiện, Hải Phòng 851 phương tiện vẫn đang hoạt động vùng ven bờ.

Hiện tại, các lực lượng đang kiên quyết kêu gọi tàu thuyền đang hoạt động trên vùng biển ven biển Quảng Ninh - Hải Phòng vào bờ để tránh trú an toàn.

Kết luận tại buổi họp, ông Trần Quang Hoài, Ủy viên thường trực Ban Chỉ đạo trung ương về phòng chống thiên tai, cho biết chỉ còn 10 giờ nữa áp thấp nhiệt đới đổ bộ vào đất liền, nhưng chỉ 5-6 giờ nữa là áp thấp đã ảnh hưởng trực tiếp đến đất liền.

Vì vậy, các đơn vị phải sẵn sàng phương tiện, lực lượng để đối phó với áp thấp nhiệt đới, các địa phương quyết liệt đôn đốc không để xảy ra tình trạng chủ quan, tránh thiệt hại xảy ra những trường hợp đáng tiếc.

Thanh Hóa còn 3 tàu chưa liên lạc được

Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh Thanh Hóa cho biết tỉnh có 1.392 phương tiện với 8.232 lao động đang hoạt động trên biển, trong đó có 696 tàu thuyền đang đánh bắt thủy hải sản khu vực các tỉnh Quảng Ninh đến Khánh Hòa.

Các tàu này đã nhận được thông tin về áp thấp nhiệt đới và đã liên lạc vào đất liền, hiện đang trên đường vào nơi tránh trú an toàn.

Tuy nhiên theo thông tin từ Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Thanh Hóa, đến 8h nay còn 3 tàu thuyền với 25 ngư dân đang đánh bắt thủy hải sản tại vùng biển Vịnh Bắc bộ vẫn chưa liên lạc được.

CHÍ TUỆ - TT dự báo khí tượng thủy văn TƯ-TTXVN
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên