14/04/2010 11:12 GMT+7

Áo đỏ tạm nghỉ ăn tết Songkran

HIẾU TRUNG
HIẾU TRUNG

TTO - Hôm nay 14-4, lực lượng áo đỏ thuộc Mặt trận dân chủ chống độc tài (UDD) tuyên bố không tổ chức cuộc diễu hành đến doanh trại quân đội nơi Thủ tướng Abhisit Vejjajiva do cả nước đang ăn mừng năm mới Songkran.

Bangkok yên tĩnh!Áo đỏ từ chối đề nghị của chính phủ

n7H0TxAW.jpgPhóng to
Người biểu tình áo đỏ ăn mừng lễ hội "té nước" Songkran Ảnh: Reuters

Hãng tin Reuters dẫn lời lãnh đạo UDD Weng Tojirakan: “Chúng tôi sẽ duy trì ở các địa điểm biểu tình hiện tại trong lễ Songkran. Sau ngày lễ chúng tôi sẽ quyết định xem liệu có tăng cường các cuộc biểu tình hay không, nếu Abhisit vẫn tỏ ra ngang ngạnh”.

Lễ Songkran của Thái Lan sẽ kết thúc trong ngày mai 14-4, và thị trường chứng khoán Bangkok sẽ mở cửa vào ngày thứ sáu 15-4 sau khi sụt giảm thảm hại do vụ đụng độ đẫm máu giữa áo đỏ và lực lượng an ninh đêm 10-4, làm 21 người chết và hơn 800 người bị thương.

Theo Bangkok Post, Phó thủ tướng Suthep Thuagsuban đã ra lệnh cho cảnh sát truy tìm các tay “khủng bố” mà chính quyền cho là đã bắn chết người trong vụ đụng độ đêm 10-4. “Chúng ta không thể để bọn khủng bố tự do”, ông Suthep tuyên bố. “Chúng tôi có đủ bằng chứng từ hình ảnh và video để xác định nhân dạng những kẻ mang súng M-16 hoặc AK-47”.

Trong khi đó, UDD tuyên bố cũng sở hữu những hình ảnh và video cho thấy xe quân sự và lính quân đội đã bắn vào người biểu tình áo đỏ. Lãnh đạo UDD Jatuporn Prompan cho biết đang nắm trong tay đoạn video dài 12 phút cho thấy cảnh lính quân đội giết người. “Một cảnh cho thấy một nạn nhân thiệt mạng sau khi bị một xe tăng quân sự bắn”, ông Jatuporn cho biết.

Các lãnh đạo UDD cho biết trong các ngày tới, hàng trăm người áo đỏ sẽ đi xe máy quanh thành phố Bangkok, để đưa các bức ảnh về vụ đụng độ đến tay người dân Bangkok để họ hiểu rõ sự thật.

Fyllakqs.jpgPhóng to
Người biểu tình áo đỏ ngủ vạ vật ở khu tượng đài Dân chủ tại Bangkok - Ảnh: Reuters

Mới đây, ông Surin Pitsuwan, Tổng thư ký ASEAN, đã lên tiếng bày tỏ sự lo ngại về tình hình Thái Lan. “Tình hình nghiêm trọng tại Thái Lan đã gây mối quan ngại lớn giữa các thành viên ASEAN”, Reuters dẫn lời ông Pitsuwan. “Tình hình này đang ảnh hưởng đến an ninh và ổn định trong khu vực, và nếu leo thang sẽ tiếp tục dẫn đến bạo lực và đổ máu”.

Theo Bangkok Post, Hiệp hội doanh nghiệp Khao San (khu phố Tây ở Bangkok) ước tính thiệt hại do vụ đụng độ 10-4 gây ra đối với Khan Sao trong dịp lễ Songkran lần này lên đến 15,5 triệu USD. Lãnh đạo ngành du lịch cho biết tổng thiệt hại đối với Bangkok cho đến nay lên tới 1,2 tỷ USD.

HIẾU TRUNG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên