14/01/2007 05:16 GMT+7

Anh Võ Văn Thưởng được bầu làm bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn

TTXVN
TTXVN

TT - Hội nghị lần thứ 11 Ban chấp hành trung ương Đoàn (khóa VIII) hôm qua 13-1 đã bầu anh Võ Văn Thưởng (ảnh) - ủy viên dự khuyết Ban chấp hành trung ương Đảng (khóa X), bí thư thường trực Ban chấp hành trung ương Đoàn thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh (khóa VIII), làm bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn thay anh Đào Ngọc Dung đã được Bộ Chính trị phân công làm bí thư Ban cán sự Đảng ngoài nước.

gEgtQcFD.jpgPhóng to
Ảnh: Việt Dũng
TT - Hội nghị lần thứ 11 Ban chấp hành trung ương Đoàn (khóa VIII) hôm qua 13-1 đã bầu anh Võ Văn Thưởng (ảnh) - ủy viên dự khuyết Ban chấp hành trung ương Đảng (khóa X), bí thư thường trực Ban chấp hành trung ương Đoàn thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh (khóa VIII), làm bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn thay anh Đào Ngọc Dung đã được Bộ Chính trị phân công làm bí thư Ban cán sự Đảng ngoài nước.

Anh Võ Văn Thưởng sinh năm 1970 tại Hải Dương; là thạc sĩ triết học và đã tốt nghiệp cao cấp về lý luận chính trị, anh tham gia công tác Đoàn từ năm 1990 tại Trường đại học Tổng hợp TP.HCM, từng kinh qua các vị trí: ủy viên thường vụ T.Ư Đoàn - bí thư Thành đoàn TP.HCM, bí thư Quận ủy quận 12 (TP.HCM) và được điều về công tác tại T.Ư Đoàn từ tháng 8-2006.

Trước đó, hội nghị thống nhất chọn chủ đề “Tuổi trẻ học tập và làm theo lời Bác” làm chương trình công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi năm 2007.

Hội nghị đã thống nhất số lượng đại biểu dự Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ IX là 1.035 đại biểu.

Anh Võ Văn Thưởng, Bí thư thứ nhất T.Ư Đoàn:

Giúp thanh niên hiểu thời cơ, thách thức hội nhập

Sau khi nhận nhiệm vụ mới, anh Võ Văn Thưởng đã có cuộc trao đổi với Tuổi Trẻ. Anh nói:

- Trước mắt, Ban bí thư, Ban thường vụ, Ban chấp hành T.Ư Đoàn sẽ giảm bớt các hội nghị, các hoạt động ở phạm vi toàn quốc, nhất là các hoạt động gây tốn kém. Mặt khác, T.Ư Đoàn sẽ nghiên cứu điều chỉnh các công tác của mình theo hướng thực chất mang ý nghĩa xã hội cao, tránh hình thức.

* Trong điều kiện hội nhập hiện nay, nhiệm vụ trước mắt và lâu dài của Đoàn là gì, thưa anh?

- Bằng nhiều hình thức, Đoàn phải làm cho thanh niên (TN) hiểu được thời cơ và thách thức của quá trình hội nhập để TN tự tạo lợi thế cạnh tranh cho bản thân. Bên cạnh đó, đoàn phải giúp TN học tập, lao động, rèn luyện vượt qua chính mình, dám đối mặt với thách thức khó khăn, biết nhận trách nhiệm và sửa mình để không tụt hậu với TN thế giới. Nhiệm vụ này Đoàn phải làm ngay để tạo đà cho bước phát triển mới và dài hơi hơn của Đoàn.

* Nhiều ý kiến cho rằng nên xây dựng một cơ chế giám sát và phản biện cho TN. Quan điểm của T.Ư Đoàn về vấn đề này như thế nào?

- Giám sát và phản biện xã hội là cần thiết đối với mọi công dân và Đoàn cũng cần xây dựng một cơ chế riêng để TN thực hiện vai trò công dân của mình. Hiện tại Đoàn chưa làm được điều này nhưng tiến tới sẽ làm từng bước. Nếu được thực hiện tốt, đây sẽ là cơ hội cho TN tham gia những công việc lớn của đất nước, dân tộc.

TTXVN
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên