Phóng to |
|
Phản ứng vui mừng của người Iceland ngày 10-4 khi kết quả sơ bộ cho thấy đa số không đồng ý bồi thường cho Anh và Hà Lan - Ảnh: AFP |
Không giấu được sự thất vọng, Thủ tướng Iceland Johanna Sigurdardottir nhận định cử tri đã lựa chọn một quyết định tồi tệ nhất.
Bộ trưởng tài chính Hà Lan Jan Kees de Jager cũng tỏ ý thất vọng trước kết quả và cho rằng thời gian thương lượng đã hết và các tòa án quốc tế sẽ giải quyết. Còn Bộ Tài chính Anh tuyên bố sẽ theo kiện Iceland tại các tòa án quốc tế nhằm đòi lại số tiền mà London đã trả cho các công dân Anh bị thiệt hại sau khi Ngân hàng Icesave phá sản năm 2008.
Anh và Hà Lan đã bỏ ra số tiền 5,6 tỉ USD để thanh toán cho các công dân nước họ bị thiệt hại vì gửi tiền tại Icesave, đồng thời yêu cầu chính quyền Iceland bồi hoàn số tiền này. Mặc dù Quốc hội Iceland đã phê chuẩn thỏa thuận về bồi thường cho Anh và Hà Lan, song tổng thống nước này vẫn từ chối ký ban hành văn bản này thành luật, dẫn đến các cuộc trưng cầu ý dân.
Iceland sẽ đối mặt với quá trình tranh tụng kéo dài 1-2 năm tại Hiệp hội Thương mại tự do châu Âu. Trong cuộc trưng cầu ý dân đầu tiên hồi tháng 3-2010, khoảng 93% cử tri Iceland đã nói “không” với thỏa thuận ban đầu.

Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận