Vậy tôi có phải đóng thuế thu nhập cá nhân không (sáng nay tôi đã nhận thông báo phải đi đóng thuế thu nhập cá nhân)? Mong được tư vấn. Xin cảm ơn.
(Thai Dao, daibangtrang...@...)
- Trả lời:
Theo quy định tại khoản 4, điều 4 Luật thuế thu nhập cá nhân, thu nhập từ nhận thừa kế, quà tặng là bất động sản giữa vợ với chồng; cha đẻ, mẹ đẻ với con đẻ; cha nuôi, mẹ nuôi với con nuôi; cha chồng, mẹ chồng với con dâu; cha vợ, mẹ vợ với con rể; ông nội, bà nội với cháu nội; ông ngoại, bà ngoại với cháu ngoại; anh, chị, em ruột với nhau thuộc diện được miễn thuế.
Như vậy, trường hợp bạn được anh ruột tặng, cho nhà sẽ được miễn thuế thu nhập cá nhân.
Bạn cần lưu ý, tuy thuộc diện được miễn thuế nhưng bạn vẫn phải có trách nhiệm đăng ký, kê khai thuế tại cơ quan quản lý thuế theo quy định tại điều 4 nghị định 85/2007/NĐ-CP ngày 25-5-2007.
Trong tờ khai thuế thu nhập cá nhân sẽ có mục “Thu nhập thuộc diện miễn thuế thu nhập cá nhân” để bạn điền thông tin cho trường hợp của mình và cung cấp kèm theo các giấy tờ chứng minh quan hệ nhân thân của anh, em bạn. Trên cơ sở đó, cơ quan thuế sẽ kiểm tra và xác nhận việc miễn thuế thu nhập cá nhân cho trường hợp của bạn.
Trong trường hợp vẫn phải nộp thuế, để bảo vệ quyền lợi của mình, bạn có quyền khiếu nại tại cơ quan quản lý thuế đã ban hành quyết định hoặc thông báo thuế gửi đến bạn theo điều 42 nghị định 85/2007/NĐ-CP ngày 25-5-2007.
|
Mọi thắc mắc liên quan đến vấn đề nhà đất, thủ tục giấy tờ liên quan đến sổ đỏ, sổ hồng... hoặc bài vở cộng tác, bạn đọc gửi về mục "Tư vấn nhà đất" hoặc "Địa ốc" tại địa chỉ: diaoc@tuoitre.com.vn. Để chính xác về nội dung, vấn đề cần hỏi, bạn đọc vui lòng gõ có dấu (font chữ Unicode). Chân thành cảm ơn. Địa ốc Tuổi Trẻ Online |
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận