16/04/2004 15:52 GMT+7

Ánh sao đầu núi, vở chèo về Điện Biên

Theo ND
Theo ND

Đoàn Nghệ thuật Tổng cục Hậu cần vừa công diễn vở chèo Ánh sao đầu núi (nghệ sĩ Hoài Giao bổ sung từ kịch bản của cố tác giả Tào Mạt - đạo diễn Lê Hùng). Đây là một tác phẩm hoành tráng và chân thực về Điện Biên Phủ.

xWwIHfCW.jpgPhóng to
Cảnh trong vở chèo Ánh sao đầu núi
Đoàn Nghệ thuật Tổng cục Hậu cần vừa công diễn vở chèo Ánh sao đầu núi (nghệ sĩ Hoài Giao bổ sung từ kịch bản của cố tác giả Tào Mạt - đạo diễn Lê Hùng). Đây là một tác phẩm hoành tráng và chân thực về Điện Biên Phủ.

Chọn Ánh sao đầu núi và mời đạo diễn Lê Hùng dàn dựng, đoàn Nghệ thuật Tổng cục Hậu cần của Quân đội đã tái tạo trên sân khấu bối cảnh khắc nghiệt vùng địch hậu, những gian truân của chiến dịch Ðông Xuân 1953 - 1954 nhưng bao trùm là âm hưởng anh hùng ca, nổi rõ những số phận con người trong dòng xoáy khốc liệt của thời cuộc.

Kết cấu vở chèo dựa vào chuyện tình của đôi lứa nông dân nghèo khổ, bị bọn cường hào, địa chủ bóc lột tàn nhẫn mà chính họ là lực lượng đông đảo nhất tham gia chiến tranh giữ nước, giành độc lập, tự do và thống nhất Tổ quốc.

Ánh sao đầu núi ngồn ngộn chất liệu và kịch tính. Những đau thương, mất mát, những gương anh dũng hy sinh xuyên thấm các lớp chèo. Tấp nập dân công thồ xe đạp tải lương thực, vũ khí, đạn dược. Bộ đội hối hả đào hầm, khoét hào, kéo pháo thắt chặt vòng vây lòng chảo Ðiện Biên.

Khai thác nhiều chi tiết sống động và gây cảm xúc mạnh mẽ, vận dụng nhuần nhụy thủ pháp ước lệ tượng trưng kết hợp phong cách tả thực, tính trữ tình và trào lộng đan xen, vở chèo đã tạo nên sức hấp dẫn, cuốn hút đáng ghi nhận.

Theo ND
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên