09/09/2021 12:17 GMT+7

Anh Nguyễn Ngọc Lương là tân Chủ tịch Trung ương Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam

HÀ THANH
HÀ THANH

TTO - Hội nghị Ủy ban Trung ương Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam lần thứ 5, khóa VIII vừa hiệp thương, chọn cử anh Nguyễn Ngọc Lương giữ chức vụ chủ tịch Trung ương Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam.

Anh Nguyễn Ngọc Lương là tân Chủ tịch Trung ương Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam - Ảnh 1.

Tân chủ tịch Trung ương Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam khóa VIII Nguyễn Ngọc Lương - Ảnh: TƯỜNG KHA

Sáng nay 9-9 diễn ra Hội nghị trực tuyến Ủy ban Trung ương Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam lần thứ 5, khóa VIII.

Tại hội nghị hiệp thương, chọn cử anh Nguyễn Ngọc Lương giữ chức vụ chủ tịch Trung ương Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam khóa VIII.

Trước đó, cũng diễn ra hội nghị trực tuyến Đoàn chủ tịch Ủy ban Trung ương Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam khóa VIII.

Anh Nguyễn Ngọc Lương 43 tuổi, quê ở Thanh Hóa, tiến sĩ luật học, cao cấp lý luận chính trị.

Từ tháng 11-2003 đến tháng 2-2005, là chuyên viên Văn phòng Đảng ủy khối nội chính Trung ương, phó bí thư chi đoàn cơ quan Ban Nội chính Trung ương, thường trực Hội đồng Bí thư Đoàn khối nội chính Trung ương.

Từ tháng 2-2005 đến tháng 7-2006, là ủy viên Ban chấp hành Đoàn khối nội chính Trung ương, phó chánh văn phòng Đoàn khối nội chính Trung ương.

Tháng 8-2006 đến tháng 6-2007, là ủy viên Ban thường vụ Đoàn khối nội chính Trung ương, chánh văn phòng Đoàn khối nội chính Trung ương.

Từ tháng 7-2007 đến tháng 1-2009, ủy viên Ban thường vụ Đoàn khối các cơ quan Trung ương, trưởng Ban tổ chức - kiểm tra Đoàn khối các cơ quan Trung ương.

Tháng 2-2009 đến tháng 2-2010, phó bí thư, chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Đoàn khối các cơ quan Trung ương.

Tháng 5-2010 đến tháng 6-2011, phó bí thư thường trực Đoàn khối các cơ quan Trung ương, ủy viên Ban chấp hành Đảng bộ cơ quan Đảng ủy khối, bí thư chi bộ cơ quan Đoàn khối các cơ quan Trung ương.

Tháng 7-2011 đến tháng 11-2012, ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đoàn, bí thư Đoàn khối các cơ quan Trung ương, ủy viên Ban chấp hành Đảng bộ cơ quan Đảng ủy khối, bí thư chi bộ cơ quan Đoàn khối các cơ quan Trung ương.

Từ tháng 11-2012 đến tháng 4-2015, là ủy viên Ban thường vụ Trung ương Đoàn, ủy viên Ban chấp hành Đảng bộ khối các cơ quan Trung ương, bí thư Đoàn khối các cơ quan Trung ương, ủy viên Ban chấp hành Đảng bộ cơ quan Đảng ủy khối, bí thư chi bộ cơ quan, Đoàn khối các cơ quan Trung ương.

Từ tháng 5-2015 đến tháng 4-2016, ủy viên Ban thường vụ, trưởng Ban Đoàn kết tập hợp thanh niên Trung ương Đoàn, phó chủ tịch thường trực Trung ương Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam.

Từ tháng 5-2016 đến tháng 9-2016, ủy viên Ban thường vụ, trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Đoàn, phó chủ tịch Trung ương Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam.

Từ tháng 9-2016 đến tháng 7-2019, bí thư Trung ương Đoàn kiêm trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Đoàn, ủy viên Ban chấp hành Đảng bộ Trung ương Đoàn, bí thư chi bộ Ban Tuyên giáo, ủy viên Ban thường vụ Đảng ủy Trung ương Đoàn, trưởng Ban Tuyên giáo Đảng ủy, phó chủ nhiệm thường trực Ủy ban Quốc gia về thanh niên Việt Nam, chủ tịch Hội đồng Đội Trung ương.

Từ tháng 7-2019 đến tháng 9-2021, anh giữ chức bí thư Trung ương Đoàn, phó chủ nhiệm thường trực Ủy ban Quốc gia về thanh niên Việt Nam, chủ tịch Hội đồng Đội Trung ương, trưởng Ban Tổ chức Trung ương Đoàn, ủy viên Ban thường vụ Đảng ủy Trung ương Đoàn, trưởng Ban Tuyên giáo Đảng ủy Trung ương Đoàn.

Bí thư Trung ương Đoàn Nguyễn Ngọc Lương ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV Bí thư Trung ương Đoàn Nguyễn Ngọc Lương ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV

TTO - Sáng nay, 100% cử tri nơi cư trú tín nhiệm anh Nguyễn Ngọc Lương, bí thư Trung ương Đoàn, để giới thiệu ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV, nhiệm kỳ 2021-2026.

HÀ THANH
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên