- Này, trời nóng quá làm ông chập mạch nên nói năng lung tung phải không?
- Không hề. Xin chứng minh nhé: Xổ số tuy là một trò chơi nhưng có ý nghĩa rất lớn, chính vì vậy nên mới gắn thêm hai chữ “kiến thiết”. Kiến thiết ở đây là kiến thiết quốc gia, kiến thiết địa phương chứ nào phải đùa. Tương tự, Giáo dục là đào tạo nên những con người có ích, cũng nhằm để kiến thiết quốc gia. Như vậy, xét về bản chất là cả hai đều giống nhau vì chung một mục đích cao đẹp.
- Ừm, ngụy biện, nhưng nghe cũng lọt lỗ tai. Nhưng không lẽ chỉ thế thôi mà gọi Xổ số kiến thiết với Giáo dục là anh em sinh đôi à?
- Đâu có, còn nữa. Cả hai đều giống nhau về tính chất, đó là dựa nhiều vào yếu tố may rủi để quyết định sự thành bại.
- Cái này nói bậy à nghen, Xổ số kiến thiết thì may rủi chứ Giáo dục sao lại may rủi được?
- Sao Giáo dục không may rủi? Tiến hành bốc thăm chọn môn thi tốt nghiệp là kiểu chơi may rủi rồi còn gì...
- Nghe cũng có lý...
- Chưa hết đâu. Cái kết cục của những người thụ hưởng hai ngành này nhiều lúc cũng rất giống nhau, đó là hành vi xé. Ông trúng độc đắc sướng quá cũng xé rách vé số, học sinh nghe thoát khỏi thi môn khó cũng xé.
- Ông đã thuyết phục được tôi: Xổ số kiến thiết và Giáo dục là anh em sinh đôi!
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận