08/04/2009 21:58 GMT+7

Ảnh đoạt giải cuộc thi Nhiếp ảnh gia dưới nước 2009

THIÊN NHIÊN (Theo Wildlife Trusts, Guardian)
THIÊN NHIÊN (Theo Wildlife Trusts, Guardian)

TTO - Cá hàng chài làm tổ của tác giả Robert Bailey là bức ảnh đã đoạt giải cao nhất của cuộc thi Nhiếp ảnh gia dưới nước của Hiệp hội Anh 2009 (British Society of Underwater Photographers - BSoUP) vừa được công bố hôm 7-4.

Ảnh đẹp cuộc thi nhiếp ảnh gia dưới nước 2008

Với sắc màu cam lộng lẫy và óng ánh xanh như ngọc, cá hàng chài là một trong số những loài cá đẹp nhất của Vương quốc Anh, cũng được biết đến là một người cha tận tụy nhất trong thế giới tự nhiên. Những con cá hàng chài đực thường thích làm tổ chỗ nước nông tại các hốc hẻo lánh hay trong các vết nứt của đá ngầm.

Sau đó chúng trải qua nhiều ngày chọn vật liệu là tảo biển để trang hoàng cho chiếc tổ, dọn dẹp sạch sẽ trong tổ nhằm thu hút con mái đến giao phối và đẻ trứng. Trong thời gian này, cá hàng chài đực sẽ hết lòng bảo vệ chiếc tổ cho đến khi trứng được nở ra.

35SLe0Wj.jpgPhóng to
Cá hàng chài (The corkwing wrasse - Crenilabrus Melops) của Robert Bailey - Giải nhất

Bà Lisa Chilton, thành viên ban giám khảo, giám đốc phát triển biển của The Wildlife Trusts - một tổ chức bảo vệ môi trường sống của các loài động vật hoang dã trong phạm vi Vương quốc Anh - cho biết: “Việc chọn ra được một người chiến thắng rất khó khăn, nhưng cuối cùng chúng tôi đã chọn được một bức ảnh khá sinh động và ấn tượng về sự sống biển cả: Cá hàng chài làm tổ của tác giả Robert Bailey.

Ông đã khám phá cuộc sống kỳ diệu của loài cá này từ ngày này qua ngày khác và mang đến cho người xem một sự điển hình ngạc nhiên về một người cha tận tụy trong thế giới tự nhiên. Chúng tôi hy vọng qua những hình ảnh chân thực này sẽ giúp mọi người hiểu được môi trường biển nước Anh thật sự quý báo như thế nào và nó xứng đáng được bảo vệ”.

Ban tổ chức đã chọn ra 1 giải nhất, 4 giải nhì và 5 giải ba để trao giải cho cuộc thi BsoUP 2009.

Giải nhì:

egh2NQ8Y.jpgPhóng to
Cá bống (The painted goby - Pomatoschistus Pictus), Cathy Lewis
PyJtec9R.jpgPhóng to
Cá lon mây (The tompot blenny - Parablennius Gattorugine), Gareth Millson
nKk9yIIv.jpgPhóng to
Cá chó sói (The wolf fish - Anarhichas Lupus), Jim Greenfield
EKgnBYQv.jpgPhóng to
Cỏ chân ngỗng và tôm (anemone and squat lobster), Charles Erb
Giải ba:
R220FYd3.jpgPhóng to
Quang cảnh dưới rặng đá ngầm (reef scene), Dave Peake
Uy2wTu0r.jpgPhóng to
Cá dây gương (The John Dory - Zeus Faber), David Stephens
7lIQAZ1h.jpgPhóng to
Rừng tảo bẹ (kelp forest), Luke Atkinson
w8Hs1QZ2.jpgPhóng to
Cá dây gương (The John Dory - Zeus Faber), Martin Davies
AMOeTdG2.jpgPhóng to
Cua biển (shore crab), Robert Bailey
THIÊN NHIÊN (Theo Wildlife Trusts, Guardian)
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên