20/06/2006 05:21 GMT+7

Anh: chuẩn bị ghép mặt toàn diện

THANH TRÚC (Theo AFP)
THANH TRÚC (Theo AFP)

TT - Sau Pháp và Trung Quốc, đến lượt Anh công bố ý định phẫu thuật ghép mặt cho bệnh nhân, cả toàn bộ khuôn mặt. Người đưa ra đề nghị táo bạo trên là ông Peter Butler - bác sĩ giải phẫu thẩm mỹ của Bệnh viện Royal Free ở bắc London.

WVm0cMiE.jpgPhóng to
Bà Isabelle Dinoire, người Pháp, là người đầu tiên trên thế giới được ghép mặt - Ảnh: AFP
TT - Sau Pháp và Trung Quốc, đến lượt Anh công bố ý định phẫu thuật ghép mặt cho bệnh nhân, cả toàn bộ khuôn mặt. Người đưa ra đề nghị táo bạo trên là ông Peter Butler - bác sĩ giải phẫu thẩm mỹ của Bệnh viện Royal Free ở bắc London.

Ông đã dành 14 năm để nghiên cứu và từng tiếp xúc với 29 người có gương mặt biến dạng tình nguyện tham gia phẫu thuật. Butler nói mục tiêu của ông là tìm được đúng bệnh nhân. "Sẽ rất nguy hiểm nếu xem đây là một cuộc chạy đua với các nước khác, vì nó sẽ làm tổn thương đến bệnh nhân và uy tín của cuộc phẫu thuật" - ông phát biểu trên tờ The Sunday Times.

Ngày mai (21-6), ủy ban chuyên trách về đạo đức của Bệnh viện Royal Free sẽ họp để đưa ra quyết định về việc có nên cho phép tiến hành phẫu thuật không. Theo người phát ngôn của ủy ban, dù có được "bật đèn xanh" thì cuộc phẫu thuật cũng không thể diễn ra ngay do quá trình tuyển chọn bệnh nhân có thể mất đến một năm.

THANH TRÚC (Theo AFP)
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên