06/06/2022 09:35 GMT+7

Ấn tượng với lứa cầu thủ mới

HOÀNG TÙNG
HOÀNG TÙNG

TTO - Không màng đến kết quả chung cuộc, những gì U23 Việt Nam đã thể hiện trước U23 Hàn Quốc khiến không ít cổ động viên hài lòng.

Ấn tượng với lứa cầu thủ mới - Ảnh 1.

Các CĐV tại phố đi bộ Nguyễn Huệ, TP.HCM mừng bàn thắng gỡ hòa 1-1 của Tiến Long - Ảnh: HOÀNG TÙNG

Có mặt cùng hàng ngàn CĐV theo dõi trận đấu qua màn hình ở phố đi bộ Nguyễn Huệ (TP.HCM), anh Vũ Văn Hiếu cho biết: "Sau lứa U23 của HLV Park Hang Seo ở vòng chung kết U23 châu Á 2018, tôi nghĩ sẽ rất khó có thêm lứa cầu thủ nào chơi sòng phẳng được với các đội bóng lớn của châu Á như Hàn Quốc. Nhưng tuyển U23 Việt Nam với nhiều cái tên lạ lẫm của HLV Gong Oh Kyun khiến tôi phải thay đổi cách nhìn về họ".

Tương tự anh Hiếu, nhiều CĐV cũng chia sẻ sự ấn tượng trước những gì mà U23 Việt Nam đã thể hiện trước đương kim vô địch U23 Hàn Quốc. 

Họ kỳ vọng lứa cầu thủ này sẽ tiếp tục tiến bộ trong tương lai mà trước mắt là đội tuyển Việt Nam sẽ có thêm những gương mặt chất lượng bên cạnh bộ khung đã xây dựng lâu năm bởi HLV Park Hang Seo.

Anh Lê Hoàng Phúc, một CĐV theo dõi sát sao bóng đá trong nước, chia sẻ: "Sự tiến bộ của các cầu thủ trẻ khi ra biển lớn sẽ giúp khán giả quan tâm hơn các giải đấu trong nước. Ngoài ra, các cầu thủ trẻ sẽ có nhiều đất diễn hơn". 

Đây là điều được chờ đợi bởi trong danh sách U23 Việt Nam tham dự vòng chung kết U23 châu Á 2022, chỉ có 9/23 cầu thủ đã được thử sức ở V.League. Số còn lại đều chỉ xuất hiện ở các giải trẻ trong nước, hoặc chơi ở giải hạng nhất, hạng nhì như Tuấn Tài, Văn Tùng, Văn Khang, Văn Trường...

Báo chí Hàn Quốc: "HLV Gong Oh Kyun lập kỳ tích đầu tiên"

Sau khi U23 Việt Nam cầm hòa U23 Hàn Quốc 1-1, nhiều tờ báo Hàn Quốc đã đồng loạt ca ngợi HLV Gong Oh Kyun đã "lập kỳ tích đầu tiên cùng Việt Nam".

Báo điện tử Sports.v.daum viết: "HLV Gong Oh Kyun đã lập kỳ tích khi cầm hòa đương kim vô địch Hàn Quốc. Hàn Quốc đã không thể đánh bại U23 Việt Nam trong trận đấu mà lẽ ra phải thắng. Kết quả này khiến Hàn Quốc rơi vào thế nguy hiểm phải quyết chiến với Thái Lan ở loạt đấu cuối".

Trang web của Liên đoàn Bóng đá châu Á cũng khen ngợi: "Những chiến binh sao vàng đã lội ngược dòng để giành 1 điểm trong cuộc chiến khó khăn trước nhà đương kim vô địch Hàn Quốc. Trận hòa này đã khiến Hàn Quốc chưa thể giành vé, trong khi U23 Việt Nam vẫn còn cơ hội trong cuộc đua vào tứ kết".

Trang Facebook của tuyển U23 Hàn Quốc đã kêu gọi CĐV tiếp tục ủng hộ tinh thần cho đội nhà sau kết quả "không như ý" trước Việt Nam. Trang này viết: "Chúng tôi đã chiến đấu với 10 người trong hiệp 2. Nhưng không may, chúng tôi đã không thể giữ được chiến thắng và kết thúc bằng kết quả hòa 1-1. Mong các bạn sẽ tiếp tục ủng hộ cho đội trong trận đấu với Thái Lan vào ngày 8-6 tới".

Q.THẮNG

Xếp hạng bảng C Giải U23 châu Á 2022: Thái Lan đứng trên cả Hàn Quốc và Việt Nam Xếp hạng bảng C Giải U23 châu Á 2022: Thái Lan đứng trên cả Hàn Quốc và Việt Nam

TTO - Lượt trận thứ 2 bảng C Giải U23 châu Á 2022 đã khép lại tối 5-6 với các kết quả: U23 Việt Nam hòa Hàn Quốc 1-1 và Thái Lan thắng Malaysia 3-0.

HOÀNG TÙNG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên