10/01/2015 08:59 GMT+7

​Ăn trộm gà, bị đánh chết

ĐỨC BÌNH - TIẾN THẮNG
ĐỨC BÌNH - TIẾN THẮNG

TT - Nguồn tin từ Phòng cảnh sát điều tra về trật tự xã hội (PC45) Công an Hải Phòng cho biết đơn vị này đang điều tra vụ trộm gà bị người dân đánh đến tử vong.

Cụ thể, 4g ngày 8-1, tại xã Đặng Cương, huyện An Dương, người dân phát hiện hai đối tượng vào nhà dân bắt trộm gà. Một đối tượng bỏ chạy, một đối tượng bị người dân bắt và đánh hội đồng, khi đưa đi cấp cứu thì tử vong.

Đặc biệt, trưa 9-1, nhiều người dân phát hiện một xác chết nổi trên sông Tam Bạc (đoạn giáp với đường Lý Thường Kiệt, Q.Hồng Bàng, TP Hải Phòng). Nạn nhân được xác định là Lê Quốc Hoan (33 tuổi, nhà ở 153 Phan Bội Châu, P.Phan Bội Châu, Q.Hồng Bàng, TP Hải Phòng).

Theo bà Lê Thị Lan (39 tuổi, chị gái nạn nhân), rạng sáng 8-1 bà đã nhận được cuộc điện thoại của người bạn đi cùng Hoan gọi điện, cho biết khoảng 2-3g ngày 9-1, hai người đi ăn trộm và bị truy đuổi.

Do quá sợ hãi nên anh Hoan đã nhảy xuống sông Tam Bạc nhằm tẩu thoát.

Gia đình nạn nhân tổ chức tìm kiếm suốt đêm, và đến hơn 10g ngày 9-1 nhận được tin báo của người dân về xác chết nổi trên sông Tam Bạc.

ĐỨC BÌNH - TIẾN THẮNG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên