24/06/2005 20:45 GMT+7

An Giang: Đại lễ Phật giáo Hòa Hảo

PHƯƠNG NGUYÊN-SGGP
PHƯƠNG NGUYÊN-SGGP

TTO - Sáng nay, 24-6, Đại lễ 18-5 kỷ niệm 66 năm ngày Đức Huỳnh Giáo chủ khai sáng đạo Phật giáo Hòa Hảo đã được Ban trị sự T.Ư Giáo hội Phật giáo Hòa Hảo tổ chức trọng thể tại An Hòa tự, thị trấn Phú Mỹ, huyện Phú Tân.

NJLEsEAe.jpgPhóng to
Lãnh đạo tỉnh An Giang đến chúc mừng đại diện Tổ đình Hòa Hảo nhân đại lễ 18-5, ngày khai sáng Phật giáo Hòa Hảo

Ban Trị sự Trung ương, các vị chức việc và hơn 3.000 tín đồ Phật giáo Hòa Hảo đã dự Đại lễ kỷ niệm 66 năm ngày Đức Huỳnh Giáo chủ khai sáng Phật giáo Hòa Hảo và kỷ niệm 1 năm thực hiện Hiến chương Giáo hội Phật giáo Hòa Hảo.

Ông Bùi Văn Đương, phó trưởng ban trị sự Trung ương phật Giáo Hòa Hảo cho biết trong thời gian qua ban trị sự đã xây dựng được hệ thống văn bản qui phạm cụ thể hóa hiến chương Giáo hội Phật giáo Hòa Hảo; duy trì thường xuyên, ổn định các hoạt động phổ truyền giáo lý đến tận các vùng sâu, vùng xa nhằm từng bước thống nhất trong đông đảo tín đồ nhận thức đúng giáo lý chơn truyền; phát động, động viên tín đồ tham gia, hỗ trợ tốt các chương trình từ thiện - xã hội...

Ông Huỳnh Như Châu, trưởng Ban Tôn giáo tỉnh An Giang cho biết thời gian qua tín đồ Phật Giáo Hòa Hảo đã tích cực đóng góp vào sự nghiệp phát triển kinh tế quốc gia và tại tỉnh nhà, tăng cường xóa đói giảm nghèo, xây dựng bộ mặt giao thông nông thôn mới và phát huy khối đại đòan kết toàn dân tộc...

Tín đồ Phật giáo Hòa Hảo kính mừng Đại lễ 18-5 (Âm lịch) năm nay với niềm vui mừng trước những đổi thay, sinh hoạt đời sống được cải thiện và khởi sắc hơn trước nhờ chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng và Nhà nước về tín ngưỡng, tôn giáo nhất quán từ trước đến nay.

Với tinh thần xây dựng cuộc sống tốt đời đẹp đạo, toàn đạo đã hưởng ứng xây cất 695 căn nhà tình thương và 24 căn nhà tình nghĩa, sửa chữa và xây dựng mới 193 cây cầu, nâng cấp trên 191 km đường nông thôn; đồng thời cấp phát gạo cứu đói, hỗ trợ bệnh nhân nghèo mổ mắt và các hoạt động từ thiện với tổng giá trị trên 12 tỷ đồng.

Tại An Giang, Ban Trị sự xã Vĩnh An (huyện Châu Thành) đã tổ chức được đội cứu hộ, cứu nạn vào mùa nước nổi khu vực cầu số 5 (kênh Cây Dương), cứu vớt nhiều trường hợp bị chìm xuồng ghe và bảo vệ an toàn tính mạng nhân dân khi lưu thông. Ở tỉnh Vĩnh Long, Bến Tre, Đồng Tháp, Hậu Giang, thành phố Cần Thơ… có mô hình hỗ trợ học sinh nghèo hiếu học, tham gia chương trình xây dựng nhà giúp người nghèo, nâng cấp giao thông nông thôn địa phương.

Trong dịp Đại lễ năm nay, Ban Trị sự Trung ương kêu gọi toàn đạo thực hiện Hiến chương Giáo hội Phật giáo Hòa Hảo, chương trình đạo sự nhiệm kỳ II (2004 - 2009), đoàn kết gắn bó với cộng đồng dân cư, thực hiện các phong trào kinh tế - xã hội, cải thiện đời sống, ổn định trật tự an toàn xã hội. Tích cực hưởng ứng các chương trình đạo sự của Ban Trị sự Trung ương và Ban Trị sự xã, xây dựng cuộc sống tốt đời đẹp đạo.

Cùng ngày tại TPHCM, Đại diện Phật giáo Hòa Hảo TPHCM tổ chức Đại lễ kỷ niệm 66 năm ngày Đức Huỳnh Giáo chủ khai sáng đạo Phật giáo Hòa Hảo.

PHƯƠNG NGUYÊN-SGGP
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên