10/07/2007 03:03 GMT+7

An Giang: bắp không trái, không hạt

Đ.VỊNH
Đ.VỊNH

TT - Sở NN&PTNT An Giang cho biết vụ bắp này diện tích trồng bắp (giống C919) tại huyện Tân Châu đã xảy ra tình trạng cây không cho trái hoặc có trái nhưng không có hạt, với tỉ lệ 5-25% trên tổng số cây. Tại huyện An Phú, giống bắp DK 414 cũng xảy ra hiện tượng tương tự, với tỉ lệ 10-20%.

An Giang: bắp không trái, không hạt

TT - Sở NN&PTNT An Giang cho biết vụ bắp này diện tích trồng bắp (giống C919) tại huyện Tân Châu đã xảy ra tình trạng cây không cho trái hoặc có trái nhưng không có hạt, với tỉ lệ 5-25% trên tổng số cây. Tại huyện An Phú, giống bắp DK 414 cũng xảy ra hiện tượng tương tự, với tỉ lệ 10-20%.

Hai giống bắp trên đều do Công ty Monsanto (Thái Lan) sản xuất, được Công ty TNHH Bảo vệ thực vật Sài Gòn phân phối. Sở NN&PTNT An Giang cho rằng nguyên nhân có thể do chất lượng giống. Tuy nhiên nhà phân phối và đại diện nhà sản xuất cho rằng có thể là do quá trình canh tác sử dụng hóa chất không thích hợp hay không đúng cách.

Sở NN&PTNT An Giang đã gửi giống bắp DK 414 lô sản xuất ngày 10-8-2006 đến Trung tâm Giống cây trồng trung ương để xác định, đồng thời đề nghị Bộ NN&PTNT chỉ đạo kiểm tra chất lượng sản phẩm hạt giống bắp của Công ty Monsanto đang lưu thông tại VN và hướng dẫn cách xử lý tình trạng trên.

Đ.VỊNH

Đ.VỊNH
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên