23/09/2010 22:30 GMT+7

Ấn Độ: xe lửa cán chết 7 con voi

THIÊN NHIÊN (Theo The Sun, Tân Hoa Xã)
THIÊN NHIÊN (Theo The Sun, Tân Hoa Xã)

TTO - Ngày 23-9, Cơ quan phụ trách lâm nghiệp Ấn Độ đưa tin xe lửa đã cán chết 7 con voi trong lúc chúng đang cố gắng cứu hai voi con bị mắc kẹt chân trên đường ray xe lửa tại làng Binnaguri thuộc quận Jalpaiguri, bang Tây Bengal, Ấn Độ.

4XtIxGiu.jpgPhóng to
Số phận “bi thảm” của một con voi trưởng thành sau khi bị xe lửa cán - Ảnh: The Sun

Một gia đình voi đang cố gắng cứu hai voi con bị mắc kẹt trên đường ray xe lửa thì bất ngờ một đoàn xe lửa chở hàng hóa đi từ trạm New Jalpaiguri tới bang Assam lao tới.

Ei4K995o.jpgPhóng to
Cán bộ lâm nghiệp và người dân địa phương đang cẩu xác một con voi - Ảnh: Xinhua

Kết quả thật thảm khốc cho đàn voi khi có tới 5 con voi trưởng thành bị chết ngay tại chỗ, 2 voi con sau đó cũng chết do bị thương nặng, còn con voi thứ 8 đang được cán bộ thú y địa phương chữa trị vết thương.

blRnpz42.jpgPhóng to
Người dân làng Binnaguri xót lòng nhìn xác một con voi - Ảnh: Xinhua
47E67aRE.jpgPhóng to
Xác một con voi con được cẩu lên - Ảnh: Xinhua

Các cán bộ phụ trách lâm nghiệp địa phương cho biết tuyến xe lửa trên được xây dựng vắt ngang nơi sinh sống lâu đời của nhiều đàn voi, ba tháng trước một con voi cũng bị tàu hỏa cán chết ở gần địa điểm xảy ra tai nạn này.

Để đảm bảo tính mạng cho những con voi, họ yêu cầu tốc độ chạy của xe lửa cần ở giảm xuống ở mức an toàn 25mph (khoảng 40 km/giờ).

THIÊN NHIÊN (Theo The Sun, Tân Hoa Xã)
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên