Theo AFP, mức chi tiêu này nhằm lấy lòng cử tri nghèo, những người đã quá tức giận trước các vụ bê bối tham nhũng và tăng giá lương thực vốn có nguy cơ gây bất ổn xã hội.
Chính phủ Ấn Độ dự định chi 5,9 tỉ USD cho ngành y tế, tăng 20%, còn giáo dục khoảng 12 tỉ USD. Ông Mukherjee nói việc kiềm chế lạm phát, vốn đang gần tiến tới ngưỡng hai con số, là quan tâm hàng đầu của chính sách kinh tế.
Ông Mukherjee thông báo các khoản trợ cấp sẽ “được trao tận tay người nghèo”, đồng thời giúp gia đình họ tiếp cận được nhiên liệu và phân bón hiệu quả nhất. Hiện có khoảng 40% trong tổng số 1,2 tỉ người Ấn Độ đang sống với mức thu nhập ít hơn 2 USD/ngày.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận