Ấn Độ phóng vệ tinh chụp ảnh kỹ thuật cao

Đ.K.L (Theo Reuters & AFP)
Đ.K.L (Theo Reuters & AFP)

TTO - Cơ quan không gian Ấn Độ vừa mới phóng một vệ tinh chụp hình bản đồ kỹ thuật cao. Vệ tinh này có thể chụp được từng ngóc ngách của đất nước hơn 1 tỷ dân này.

0KON9D7K.jpgPhóng to
Ấn Độ đã phóng vệ tinh thông minh điều khiển từ xa thứ 11
TTO - Cơ quan không gian Ấn Độ vừa mới phóng một vệ tinh chụp hình bản đồ kỹ thuật cao. Vệ tinh này có thể chụp được từng ngóc ngách của đất nước hơn 1 tỷ dân này.

Vệ tinh có tên CARTOSAT-1, được một tên lửa do chính Ấn Độ chế tạo phóng lên không trung. CARTOSAT -1 đánh dấu một nỗ lực vượt bậc của Ấn Độ trong việc tham gia ngành công nghiệp không gian béo bở đồng thời là một bước tiến của đất nước này trong việc dùng kỹ thuật không gian để phát triển đất nước.

CARTOSAT-1 là vệ tinh lớn nhất, nặng đến 1,5 tấn sẽ gửi về trái đất những hình ảnh có độ phân giải cao về quy hoạch phố, phóng đường, đào kênh, và quản lý các nguồn nước... CARTOSAT-1 mang theo 2 camera có thể chụp được hình nổi của những vật thể có chiều rộng từ 2,5 mét trở lên; với 2 camera này, Ấn Độ dự định sẽ vẽ một bản đồ không gian 3 chiều.

Được biết, một bản sao của tên lửa đẩy trong nhiệm vụ này sẽ được dùng trong chương trình lên mặt trăng của Ấn Độ vào năm 2007 hoặc 2008. Kể từ năm 1988, Ấn Độ đã phóng 10 vệ tinh thông minh điều khiển từ xa và vài vệ tinh truyền hình. Hiện nay Ấn Độ là nước có số vệ tinh thông minh điều khiển từ xa dùng trong mục đích dân sự nhiều nhất thế giới.

Đ.K.L (Theo Reuters & AFP)
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên

    Tuổi Trẻ Online Newsletters

    Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

    Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất