29/07/2008 21:17 GMT+7

Ấn Độ: Phát hiện 10 quả bom chưa nổ ở Surat

T.VY (Theo Reuters)
T.VY (Theo Reuters)

TTO - Ngày 29-7, cảnh sát Ấn Độ đã phát hiện 10 quả bom chưa nổ tại thành phố Surat, thuộc bang Gujarat, miền tây Ấn Độ và là một trong những trung tâm đánh bóng kim cương lớn nhất thế giới.

dzrFO4LQ.jpgPhóng to

Đưa thi thể nạn nhân vụ đánh bom ở Ahmedabad rời hiện trường - Ảnh: Reuters

TTO - Ngày 29-7, cảnh sát Ấn Độ đã phát hiện 10 quả bom chưa nổ tại thành phố Surat, thuộc bang Gujarat, miền tây Ấn Độ và là một trong những trung tâm đánh bóng kim cương lớn nhất thế giới.

Những quả bom này được phát hiện chỉ 3 ngày sau loạt đánh bom ở cùng bang làm 45 người thiệt mạng.

“Chúng tôi đã tháo ngòi 7 quả bom và đang xử lý 3 quả bom còn lại”, quan chức cảnh sát H.P. Singh nói.

Ông cho biết số bom nói trên được tìm thấy ở một trong các khu phụ cận đông dân nhất thành phố, tuy nhiên không cung cấp thông tin chi tiết về trạng thái những quả bom cũng như đối tượng đã đặt chúng.

Tối 26-7, một loạt vụ đánh bom đã làm rung chuyển thành phố Ahmedabad cũng thuộc bang Gujarat, giết chết 45 người và làm hơn 150 người khác bị thương. Trước đó một ngày, tại trung tâm công nghệ thông tin Bangalore cũng xảy ra đánh bom làm một phụ nữ thiệt mạng.

Một nhóm có tên “Các chiến binh thánh chiến Ấn Độ” tự nhận đã thực hiện vụ tấn công ở Ahmedabad. Trong một email được gửi trước vụ nổ bom thứ nhất 5 phút, nhóm này nói họ muốn trả thì vụ thảm sát năm 2002 ở Gujarat làm khoảng 2.500 người, đa số là người Hồi giáo, thiệt mạng.

Ngày 27-7, cảnh sát cũng phát hiện hai chiếc xe bom chưa nổ ở Surat.

T.VY (Theo Reuters)
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên