Phóng to |
| Ngân hàng Trung ương Ấn Độ nâng lãi suất cho vay để kiềm chế lạm phát đang tăng cao tại nước này - Ảnh: Reuters |
Lạm phát đã trở thành vấn đề nóng tại đây, so với cùng kỳ năm trước giá tiêu dùng trong tháng hai vừa rồi tại Ấn Độ đã tăng 8,3%. Ngân hàng Trung ương đã đặt mục tiêu giữ chỉ số lạm phát ở mức 7% cho đến hết tháng 3 này. Giá tiêu dùng tăng cao là một trong những điều quan tâm nhất đối với Chính phủ Ấn Độ, Thủ tướng Ấn Độ Manmohan Singh đã gọi tình trạng lạm phát này là một “mối đe dọa nghiêm trọng” đối với sự phát triển của kinh tế Ấn Độ.
Ấn Độ hiện giờ được xem là một trong những nền kinh tế có tốc độ phát triển nhanh nhất thế giới. Tuy nhiên, giá lương thực và hàng hóa thiết yếu tăng cao lại đang đe dọa đến sự phát triển của nước này.
Sự thành công của nền kinh tế Ấn Độ làm tầng lớp trung lưu thêm giàu có với có thu nhập cao hơn. Hãng tư vấn tuyển dụng Aon Hewitt của nước này cho biết mức lương của những công nhân làm tại nhà máy Ấn Độ đã tăng 13%, đây được xem là tốc độ tăng nhanh nhất thế giới. Và với thu nhập tăng cao dẫn đến nhu cầu tăng nên đã đẩy giá cả lên cao hơn.

Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận