20/07/2004 20:07 GMT+7

Ấn Độ: hơn 300 triệu USD bồi thường cho các nạn nhân ở Bhopal

N.TRANG (Theo AFP, Cyberpress)
N.TRANG (Theo AFP, Cyberpress)

TTO - Ngày 19-7, tòa án tối cao Ấn Độ đã ra phán quyết yêu cầu ngân hàng trung ương trả 326,7 triệu USD cho các nạn nhân liên quan đến thảm họa ở Bhopal, vụ tai nạn công nghiệp tồi tệ nhất trong lịch sử Ấn Độ vào năm 1984 với hơn 14.000 người chết.

nK0swkVa.jpgPhóng to
Một nạn nhân tử vong ngay khi hóa chất bị rò rỉ vào tháng 12-1984 tại Bhopal
TTO - Ngày 19-7, tòa án tối cao Ấn Độ đã ra phán quyết yêu cầu ngân hàng trung ương trả 326,7 triệu USD cho các nạn nhân liên quan đến thảm họa ở Bhopal, vụ tai nạn công nghiệp tồi tệ nhất trong lịch sử Ấn Độ vào năm 1984 với hơn 14.000 người chết.

Ngay trong đêm 3 đến rạng sáng 4-12-1984, có ít nhất 1.750 người thiệt mạng ngay tức khắc khi hàng tấn khí độc rò rỉ từ một xí nghiệp sản xuất thuốc trừ sâu thuộc công ty Mỹ Union Carbide ở Bhopal, miền trung Ấn Độ.

Khoảng 2.500 người khác đã chết vào một tuần sau đó, và theo các tổ chức bảo vệ các nạn nhân và gia đình họ, có ít nhất 10.000 người chết trong thời gian tiếp theo. Tổng cộng, có hơn nửa triệu người đã bị tác động bởi khí độc và gần như tất cả dân cư trong vùng đều có các vấn đề về bệnh hô hấp khiến họ không thể thích ứng được với lao động nặng nhọc. Các báo cáo cho biết có từ 120.000 - 150.000 nạn nhân bị nhiễm các bệnh phổi và ung thư từ vụ rò rỉ này.

Sau một cuộc đấu tranh tư pháp dai dẳng, công ty Mỹ Union Carbide (được Dow Chemical mua lại) đã chịu bồi thường 470 triệu USD cho chính phủ Ấn Độ theo một thỏa thuận được ký kết vào năm 1989. Vào lúc đó, tòa án tối cao Ấn Độ đã phán quyết chính phủ trả cho các nạn nhân và gia đình họ chỉ 8,6 triệu rupi (186.510 USD), phần còn lại được gửi vào Ngân hàng trung ương Ấn Độ để dự phòng chi trả cho các vụ kiện tụng mới. Kể từ đó đến nay, hàng ngàn người đã đấu tranh yêu cầu được bồi thường về những hậu quả mà họ phải gánh chịu như viêm phổi, sinh con dị dạng.

Hiện nay, tổ chức Hòa bình Xanh khẳng định những người sống xung quanh khu vực nhà máy ở Bhopal (đã đóng cửa), vẫn phải tiếp tục sử dụng nước ô nhiễm bởi các hóa chất độc hại từ 20 năm trước. Và theo họ, việc dọn sạch khoảng 5000 tấn chất thải độc hại gần nhà máy đã phải mất đến 500 triệu USD ... Điều này cũng có nghĩa tính đến thời điểm này cuộc sống của người dân địa phương vẫn chưa được cải thiện.

N.TRANG (Theo AFP, Cyberpress)
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên