10/01/2014 09:35 GMT+7

Ấn Độ: hổ trong vườn quốc gia vồ chết 4 người

ANH DUY
ANH DUY

TTO - Người dân ở huyện Moradabad, bang Uttar Pradesh, Ấn Độ những ngày này đang sống trong tâm trạng bất an khi một con hổ sống trong vườn quốc gia Jim Corbett gần đó xông vào làng vồ chết bốn người.

Kb2MFDTp.jpgPhóng to
Chỉ trong vòng 12 ngày, một con hổ đã vồ chết bốn người tại Uttar Pradesh, Ấn Độ - Ảnh :AFP

Nạn nhân đầu tiên bị hổ vồ chết vào ngày 29-12-2013. Một phụ nữ 40 tuổi sống gần vườn quốc gia cũng vừa bị con hổ này vồ chết vào ngày 8-1, nâng số nạn nhân lên bốn người. Giới chức địa phương được trang bị súng, cưỡi voi đang ráo riết săn lùng con hổ để lùa nó về khu bảo tồn.

AFP dẫn lời Narain Singh - một quan chức huyện Moradabad - cho biết “các thi thể được tìm thấy đều hằn rõ vết răng và móng vuốt của hổ. Chúng tôi đang tổ chức cuộc tìm kiếm để sớm đưa nó về môi trường sống tự nhiên”.

Dân làng địa phương sợ hãi trước các vụ tấn công đã biểu tình phản đối chính quyền chậm có biện pháp bắt hổ.

Hiện Ấn Độ có 1.700 con hổ hoang dã sống trong các khu bảo tồn thiên nhiên.

ANH DUY
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên