27/07/2009 08:08 GMT+7

Ấn Độ cấm xuất khẩu gạo qua kênh ngoại giao

HẠNH NGUYÊN
HẠNH NGUYÊN

TT - Reuters trích nguồn Bộ trưởng Nông trại của Ấn Độ Sharad Pawar cho biết nước này sẽ không xuất khẩu gạo hay lúa mì thông qua các con đường ngoại giao nữa.

Giải thích trước quốc hội, ông cho biết hạn hán bất ngờ đã khiến mùa màng giảm mạnh ở các bang phía bắc, nơi được xem là những vựa lương thực của quốc gia hơn 1 tỉ dân này. Lệnh cấm mới nhằm đảm bảo an ninh lương thực cho Ấn Độ.

vtJmkPv2.jpgPhóng to
Nông dân trên cánh đồng lúa ở ngoại ô Agartala, thủ phủ bang miền đông bắc Tripura - Ảnh: Reuters

Tháng 4-2008, Ấn Độ cấm xuất khẩu gạo để ghìm giá lương thực trong nước, nhưng tiếp tục cho phép xuất khẩu khoảng 2 triệu tấn thông qua kênh ngoại giao tới một số nước nhất định.

Chính quyền bang Uttar Pradesh đã công bố 20 quận của bang này bị hạn hán, lượng mưa giảm hơn 40%.

India Times dẫn báo cáo gần đây của Cục Nông nghiệp Mỹ cho biết việc Ấn Độ cấm xuất khẩu gạo đã đem lại lợi nhuận cho các đối thủ của mình như Thái Lan. Xuất khẩu gạo của Thái Lan, nước xuất khẩu gạo lớn nhất thế giới, đã tăng 1,5 triệu tấn năm 2008, hầu hết vào các thị trường truyền thống của Ấn Độ ở châu Phi.

HẠNH NGUYÊN
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên