31/07/2006 19:25 GMT+7

Ấn Độ: bắt một nhà báo liên quan đến vụ đánh bom ở Mumbai

TƯỜNG VY (Theo News24, AP)
TƯỜNG VY (Theo News24, AP)

TTO - Hôm nay, 31-7, cảnh sát Ấn Độ đã bắt giữ một nhà báo do có liên quan đến một tổ chức Hồi giáo phi pháp bị tình nghi tham gia vào vụ đánh bom xe lửa ở Mumbai hôm 11-7 khiến ít nhất 207 người thiệt mạng.

64ZRxckZ.jpgPhóng to
TTO - Hôm nay, 31-7, cảnh sát Ấn Độ đã bắt giữ một nhà báo do có liên quan đến một tổ chức Hồi giáo phi pháp bị tình nghi tham gia vào vụ đánh bom xe lửa ở Mumbai hôm 11-7 khiến ít nhất 207 người thiệt mạng.

Phóng viên bị bắt là Danish Sheikh, đang làm cho tờ Urdu Times, một tờ báo tiếng Urdu (thứ tiếng họ hàng với tiếng Hindu nhưng có nhiều từ Ba Tư, được dùng nhiều ở Pakistan).

Mặc dù không bị nghi ngờ đã giữ vai trò chính trong vụ đánh bom này, nhưng điều tra viên KP Raghuvanshi cho biết phóng viên Danish Sheikh vẫn bị tình nghi đã hỗ trợ cho phong trào Sinh viên Hồi giáo Ấn Độ (SIMI), một tổ chức Hồi giáo được cho là đã cùng với các phần tử vũ trang có căn cứ ở Pakistan chủ mưu loạt đánh bom.

Các tài liệu cho thấy Sheikh có liên quan đến SIMI đã được tìm thấy tại nhà anh ta. Dự kiến Sheikh sẽ có mặt tại tòa Mumbai vào cuối ngày hôm nay.

TƯỜNG VY (Theo News24, AP)
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên