27/05/2009 15:45 GMT+7

Ấn Độ, Bangladesh: Hơn 200 người thiệt mạng do bão Aila

MINH ANH (Theo BBC, Xinhua)
MINH ANH (Theo BBC, Xinhua)

TTO - Tính đến ngày 27-5, đã có hơn 200 người thiệt mạng và ít nhất 500.000 người khác mất nhà cửa sau khi bão Aila tràn qua Ấn Độ và Bangladesh, theo thống kê của các quan chức cứu trợ ở hai nước.

Quân đội và lực lượng biên phòng đã được huy động tham gia cứu trợ - cứu hộ, tuy nhiên họ vẫn chưa đến được các khu vực xa xôi. Theo nhà chức trách, cơn bão đã suy yếu nhưng mưa lớn vẫn tiếp tục làm hại mùa màng, gây lũ và lở đất ở nhiều khu vực.

Qnovi7nJ.jpgPhóng to

Một dân làng Sathkhira, cách thủ đô Dhaka (Bangladesh) khoảng 400km, nhặt nhạnh lại đồ đạc bị nước lũ cuốn trôi hôm 26-5-2009 - Ảnh: Xinhua/AFP

Bão Aila tràn vào tây nam Bangladesh trưa 25-5. Nhiều khu vực bờ biển bị nhấn chìm trong nước lũ, trong khi ở Calcutta, hàng loạt cây cối bị bật gốc làm cản trở giao thông.

Tính đến cuối ngày 26-5, đã có 127 người ở Bangladesh được xác nhận thiệt mạng, hơn 800 người bị thương và 260 triệu người bị ảnh hưởng. Hãng tin tư nhân bdnews24.com dẫn lời chính quyền các địa phương cho biết hơn 100 người mất tích.

Tối 26-5, phát biểu với các phóng viên, Bộ trưởng Lương thực và phòng chống thiên tai Bangladesh Abdur Razzak cho biết 470.000 gia đình bị ảnh hưởng do bão, 509km bờ đê bị hư hỏng... Hiện họ cần khoảng 175.714 USD tiền mặt và 2.500 tấn gạo để cứu trợ người dân vùng bão.

Bão Aila được xem là thiên tai nghiêm trọng nhất Bangladesh kể từ khi bão Sidr kèm lốc xoáy tràn qua nước này cuối năm 2007, khiến hàng ngàn người chết và mất tích.

y4Novm5i.jpgPhóng to

Người dân bang West Bengal (Ấn Độ) chuyển đến nơi cao hơn để tránh lũ - Ảnh: Xinhua/Reuters

fxwQF2Pq.jpgPhóng to

Người dân đảo Patharpatima (Ấn Độ) đang đánh giá thiệt hại do bão Aila - Ảnh: Xinhua/Reuters

MINH ANH (Theo BBC, Xinhua)
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên