Theo Hindu Times, trước đó một hội đồng cấp cao do chính quyền Kerala thành lập đã điều tra và kết luận nhà máy đóng chai này hủy hoại môi trường, gây xói mòn đất, ô nhiễm nước. Kết luận nêu rõ: nhà máy đặt tại làng Plachimada, quận Palakkad đã khai thác quá mức nước ngầm, khiến người dân trong khu vực bị thiếu nước nghiêm trọng. Ngoài ra, chất thải từ nhà máy có chứa cadmium, chì và các hóa chất khác làm hại tới mùa màng và sức khỏe của người dân. Năm 2005, nhà máy đã buộc phải đóng cửa vì những chiến dịch phản đối quy mô của các nhà hoạt động xã hội và người dân.
“Nhà máy Coca Cola phải chịu trách nhiệm về tình trạng thiếu nước và ô nhiễm tại khu vực” - Amit Srivastav, giám đốc Trung tâm các nguồn tài nguyên Ấn Độ, một tổ chức phi chính phủ, tuyên bố và cho biết chứng cứ xác nhận nhà máy gây thiệt hại lớn cho địa phương đã được thu thập đầy đủ.
Ủy ban do nhà chức trách địa phương thành lập ước tính thiệt hại do nhà máy gây ra khoảng 48 triệu USD. Trong khi đó, nhà máy Coca Cola tại Ấn Độ vẫn bác bỏ những cáo buộc và khẳng định hoạt động của nhà máy không ảnh hưởng tới môi trường. Coca Cola Ấn Độ tỏ ra thất vọng vì khẳng định họ không gây thiệt hại cho môi trường và không có cơ hội cung cấp các chứng cứ độc lập trước khi dự luật được thông qua.
Đây không phải là lần đầu tiên Coca Cola bị vướng vào những vụ phản đối của người dân trong bang Kerala. Năm 2006, chính quyền bang đã cấm các sản phẩm đồ uống Coke và Pepsi tại bang vì nhận định sản phẩm này có thuốc trừ sâu, nhưng sau đó Tòa án tối cao đã bác lệnh cấm.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận