![]() |
Bị cáo Chánh tại phiên tòa sơ thẩm |
Tòa tuyên phạt bị cáo Đào Văn Chánh chung thân vì hành vi giết người, buộc Chánh phải bồi thường 5 chỉ vàng cùng 30 triệu đồng tiền mai táng, tổn thất tinh thần cho gia đình bị hại.
Theo cáo trạng, năm 1997, Chánh và Hồ Thanh Trúc cùng làm phụ hồ cho các công trình xây dựng trên địa bàn thành phố Cần Thơ. Do tranh giành những miếng nhựa của công trình để bán phế liệu nên giữa Chánh và Trúc phát sinh mâu thuẫn dẫn đến đánh nhau. Trúc dùng đá ném trúng đầu làm Chánh bị thương tích nhẹ. Vụ việc được công an phường giải quyết và Chánh đã làm đơn bãi nại cho Trúc.
Một tháng sau Chánh đang điều khiển xe đạp chạy trên đường 3 tháng 2 thì phát hiện Trúc đang được một người bạn chở trên xe đạp ngồi phía sau. Nhìn thấy Trúc, Chánh liền quay đầu xe lại rượt theo Trúc đánh trả thù. Chánh nhặt một khúc gỗ bên lề đường rồi chạy bộ đuổi theo đánh Trúc làm Trúc ngã xuống đường bất tỉnh và tử vong vài giờ sau đó.
Theo kết quả giám định pháp y của Hội đồng giám định pháp y tỉnh Cần Thơ (cũ) kết luận Trúc chết do hở mắt hộp sọ và giập não nặng.
Sau khi gây án, Chánh bỏ trốn lên Campuchia. Đến 14 năm sau bị bắt theo quyết định truy nã.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận